Trung Quốc mở diễn đàn tại Washington khiêu chiến các ông lớn Mỹ

Thiên Hà |

Trung Quốc vừa tung ra một đòn "trói buộc" Mỹ không chính thức bằng cách mở một diễn đàn công nghệ, khiến cho Washington không thể thực hiện ý định trừng phạt các công ty Trung Quốc của mình.

Tháng này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có một chuyến thăm chính thức tới Mỹ, giữa lúc chính quyền Washington định trừng phạt các công ty công nghệ Trung Quốc đã làm lợi từ các cuộc tấn công mạng vào nước Mỹ ăn cắp các bí mật thương mại.

Diễn đàn công nghệ này, dự tính sẽ được tổ chức ngày 23.9 tại Seattle (bang Washington) với sự có mặt của những CEO công nghệ hàng đầu Trung Quốc và Mỹ nhằm cho thấy sự "khắn khít" của các công ty công nghệ hai nước, nhằm "trói buộc" các chính trị gia Mỹ định tung ra các trừng phạt.

Phía Trung Quốc sẽ có các CEO hàng đầu của mình như Robin Li của Baidu và Jack Ma của Alibaba, còn phía Mỹ các CEO từ những công ty như Apple, Facebook, IBM, Google và Uber đều đã được mời, một người biết được kế hoạch nhưng dấu tên cho biết.

Trong số các nhân vật quan trọng đã được mời thì CEO của Apple, Tim Cook cho biết sẽ có thể tham dự. Diễn đàn công nghệ này được đồng tổ chức bởi Microsoft vì vậy sẽ có nhiều ông lớn Mỹ tham gia là điều bình thường.

Diễn đàn này tạo ra cho các công ty Mỹ, đặc biệt là Facebook và Google (vốn là hai công ty đang không thể đặt chân vào thị trường Trung Quốc), cơ hội có thể tiếp cận và đầu tư vào thị trường khổng lồ này.

Nếu điều đó xảy ra các công ty Mỹ sẽ hợp tác với các công ty công nghệ Trung Quốc đang có nguy cơ bị chính phủ Mỹ trừng phạt, khi đó chính quyền Mỹ sẽ khó đưa ra quyết định cứng rắn vì lo ảnh hưởng đến các công ty của mình.

"Diễn đàn này mở ra chủ yếu để thảo luận hợp tác công nghiệp của cả hai nước, và các công ty lớn từ Trung Quốc và Mỹ sẽ có mặt tại đây", ông Zuo Xiaodong một chuyên gia bảo mật, phó chủ tịch của Viện Nghiên cứu An toàn thông tin Trung Quốc cho biết.

Microsoft, Facebook, IBM, Apple, Uber và Baidu từ chối bình luận về thông tin có một diễn đàn công nghệ sẽ được tổ chức, trong khi Alibaba và Google cũng không bình luận thẳng vào vấn đề.

Một mặt, với hơn 600 triệu người sử dụng Internet cùng hàng trăm tỉ USD doanh thu từ thị trường công nghệ của cả chính phủ và người dân Trung Quốc, sẽ khiến cho các công ty công nghệ Mỹ có được một dòng tiền mới cũng như giúp phát triển các công ty công nghệ mới nổi.

Mặt khác, chính sách của Trung Quốc trong hai năm qua cùng với sự trỗi dậy của các công ty công nghệ Trung Quốc khiến các đại gia nước ngoài khó mà tiến sâu vào thị trường này, vì vậy một cơ hội mở ra sẽ được các công ty Mỹ như Facebook, Google và Twitter muốn nắm bắt.

Khi đó, quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ thắt chặt hơn, lợi ích của các công ty Mỹ ở thị trường Trung Quốc quá lớn sẽ khiến Washington "chùn tay" trong bất cứ một quyết định nào có thể ảnh hưởng đến các công ty của mình, đặc biệt như là biện pháp trừng phạt các công ty Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại