Trung Quốc lại hứng "tên bay đạn lạc" từ Myanmar

Hải Võ |

Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) cho hay, khoảng 20h30 tối 14/5, 2 phát đạn pháo của Myanmar đã "rơi" vào địa phận thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và phát nổ.

Theo đó, vụ việc xảy ra khiến một quan chức Trung Quốc và 4 người dân Myanmar ở vùng biên giới bị thương, đồng thời làm 3 chiếc xe cùng các căn nhà của 4 hộ dân cư khác bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau.

Kênh truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Kông) cho hay, quan chức phòng tuyên truyền huyện Trấn Khang, thành phố Lâm Thương đã xác nhận vụ việc này và cho biết thương vong cụ thể vẫn đang được theo dõi.

Người dân trong khu vực cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, mọi người nghe thấy những tiếng nổ lớn, nhiều người đi đường "ngã xuống trong vũng máu". Cảnh sát vũ trang sau đó đã tới và niêm phong hiện trường là một khách sạn.

Những chiếc xe bị hư hại trong vụ lạc đạn tối 14/5. Ảnh: Phượng Hoàng.

Những chiếc xe bị hư hại trong vụ "lạc đạn" tối 14/5. Ảnh: Phượng Hoàng.

Theo Nhân dân Nhật báo, hiện những người bị thương không gặp nguy hiểm về tính mạng. Phía Trung Quốc đã yêu cầu Myanmar "nghiêm túc trao đổi xử lý vấn đề này".

Trước đó, tờ Planetsdaily (Trung Quốc) cho hay, quân đội Myanmar đã xung đột với các phần tử ly khai Kokang chiều 13/5 và cũng khiến đạn pháo rơi vào biên giới Trung Quốc, gây ra cái chết của 4 người và làm 9 người khác bị thương.

Nhà chức trách Myanmar chưa tỏ thái độ gì đối với những sự kiện mới phát sinh, nhưng Đại sứ nước này tại Trung Quốc cho biết Myanmar sẽ điều tra sự việc và cho Bắc Kinh một câu trả lời.

近日,缅甸内战还继续进行。缅甸政府军出动了大量装甲车向前方增援。同时出动重炮轰击,不知道什么时候缅甸内战才能结束。

Cuộc nội chiến Myanmar vẫn tiếp tục diễn ra. Quân chính phủ điều động nhiều xe bọc thép ra hướng biên giới Trung Quốc-Myanmar và sử dụng pháo hạng nặng để tấn công ly khai. Ảnh: Sina.

Hồi giữa tháng 3/2015, Bắc Kinh cũng cáo buộc máy bay chiến đấu Myanmar ném bom vào một cánh đồng mía ở tỉnh Vân Nam khiến 5 người dân ở tỉnh Vân Nam thiệt mạng.

Phía Myanmar cho rằng có khả năng phiến quân ly khai Kokang đã thả bom để gây bất ổn trong quan hệ hai nước.

>> Chiến lược "độc" giúp Mỹ đối phó Trung Quốc tại Biển Đông

>> Nguyên soái Liên Xô "rởm" trong đại lễ Ngày Chiến thắng là ai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại