Trung Quốc "dọn dẹp" công chức "ngồi mát ăn bát vàng"

Ngày 6/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin chính phủ nước này đã loại bỏ 160.000 "công chức ma” nhận lương nhà nước hàng tháng mà không làm bất cứ việc gì.

Theo Nhân dân nhật báo, tổng cộng 162.629 công chức ăn lương nhà nước mà không làm việc đã bị cách chức. “Công chức nhận lương mà không làm việc là một trong những vấn đề bị phản ánh và khiếu nại nhiều nhất” - báo này khẳng định.

Trung Quốc sa thải 100.000 công chức ma Trung Quốc sa thải 100.000 công chức "ma"

Hơn 100.000 công chức "ma” tại các cơ quan nhà nước ở tỉnh Hà Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và Cát Lâm của Trung Quốc đã bị sa thải vì ngồi không mà vẫn được... trả lương.

Tân Hoa xã cho biết các “công chức ma” này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Riêng tỉnh Hà Bắc có tới gần 56.000 “công chức ma” bị đuổi cổ. Tứ Xuyên sa thải 28.466 “công chức ma” còn Hà Nam đuổi 15.022 người.

Ở thủ đô Bắc Kinh có 531 kẻ bị phát hiện và 327 đã bị sa thải. Ở Thượng Hải và Tây Tạng nhà chức trách không phát hiện thấy “công chức ma” nào.

Ngoài ra chính quyền Trung Quốc cũng tịch thu 114.418 xe công thường xuyên được các quan chức sử dụng vì mục đích riêng.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh mở chiến dịch truy quét “công chức ma” từ tháng 6/2013 nhằm cải thiện năng lực giới công chức, nâng cao tính chuyên nghiệp, chống lãng phí…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại