Trung Quốc chỉ thị áp lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

My Lan |

(Soha.vn) - Chính phủ Trung Quốc đã chỉ đạo các cơ quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.


	Phiên họp của Liên Hợp Quốc bàn về các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Phiên họp của Liên Hợp Quốc bàn về các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tờ Chosun nhận định rằng Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu thể hiện sự mất kiên nhẫn đối với động thái của đồng minh lâu năm của mình.

Trước đó, ngày 17/4, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã gửi văn bản tới các cơ quan trực thuộc, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an.

Một văn bản tương tự cũng được gửi tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, các cơ quan công an hải quan và đơn vị tuần tra biên phòng.

Bộ này cho biết Nghị quyết 2094 cấm buôn bán 8 mặt hàng với Triều Tiên, bao gồm những hàng hóa liên quan hạt nhân, vũ khí sinh học và tên lửa đạn đạo, hàng hóa xa xỉ như du thuyền, đồ trang sức.

Một văn bản tương tự cũng đã được gửi tới Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cơ quan Công an, Hải quan và các đơn vị Biên phòng.

Theo Nghị quyết, có 8 điều cấm buôn bán với Triều Tiên, trong đó gồm cấm giao dịch liên quan đến vũ khí hạt nhân, sinh hóa và tên lửa đạn đạo, những món hàng xa xỉ như du thuyền, đồ trang sức. Bộ này nhấn mạnh rằng Nghị quyết cần được thực hiện một cách nghiêm túc nhằm "tuân thủ luật quốc tế".

Sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2, Trung Quốc bắt đầu trở nên tích cực trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại