Trung Quốc bênh Nga, nói phương Tây đã "phạm sai lầm"

Đức Huy |

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga sẽ không đem lại kết quả, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Moscow.

Cụ thể, ông Vương cho rằng, các lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt lên Nga sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới công cuộc tái thiết hòa bình tại Ukraine, Sputnik đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay phải được giải quyết bằng các biện pháp chính trị, và các động thái quân sự sẽ không đem lại kết quả.

Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya 24, ông Vương cảnh báo Ukraine không nên để Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) biến Nga trở thành "kẻ ngoài cuộc" với những lệnh trừng phạt kinh tế.

Bộ trưởng ngoại giao trung quốc
Vương Nghị
Trung Quốc tin rằng việc phương Tây trừng phạt Nga là một sai lầm. Chúng tôi đã giữ quan điểm công bằng và khách quan này từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, ông Vương cũng khuyên giới chức Ukraine nên cải thiện quan hệ với các vùng miền và quốc tịch khác nhau trong nội bộ nước này và đối xử với họ công bằng hơn.

Kiev cũng nên phát triển quan hệ ngoại giao với cả phía Nga lẫn EU, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Ông Vương cũng đánh giá cao vai trò của Moscow trong việc đi đến thỏa thuận hòa bình Minsk lần thứ hai. Nội dung chính của hiệp định kí kết giữa quân đội Ukraine và phe ly khai Donbass bao gồm lệnh ngừng bắn và lệnh thu hồi vũ khí hạng nặng khỏi tiền tuyến.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Bộ trưởng Trung Quốc đã họp mặt với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov tại Moscow.

Chuyến công du cấp cao này được hai bên bố trí với mục đích hoàn thiện các công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga vào tháng Năm tới, nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít của Hồng quân Liên Xô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại