Triều Tiên thử tên lửa, Hàn Quốc họp khẩn, TQ nói "cứ bình tĩnh"

Đức Huy |

Trước những phản ứng bày tỏ sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về việc Triều Tiên thử tên lửa hôm 9/5 vừa qua, Trung Quốc đã lên tiếng trấn an dư luận và kêu gọi các phía bình tĩnh.

Tình hình Bán đảo Triều Tiên đang có dấu hiệu nóng lên sau tin từ Rodong Shinmun cho biết, Triều Tiên hôm 9/5 vừa qua đã bắn thử ba quả tên lửa chống hạm tầm gần tại vùng biển phía Đông.

Trước đó cùng ngày, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin nước này đã bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức quốc phòng.

Động thái này của Triều Tiên đã vi phạm các hiệp ước nước này kí kết trước đó với LHQ, trong đó cấm việc thử nghiệm, phát triển, hoặc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Kim Jong Un trực tiếp quan sát buổi thử nghiệm tên lửa. Ảnh: Rodong Shinmun
Kim Jong Un trực tiếp quan sát buổi thử nghiệm tên lửa. Ảnh: Rodong Shinmun

Trước những diễn biến này, hôm 9/5, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn để tìm phương án đối phó.

Phát biểu với truyền thông trong nước và quốc tế tại Seoul sáng nay (11/5), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok khẳng định những động thái mới đây của Bình Nhưỡng là "rất nghiêm trọng và đáng lo ngại".

Ông Kim cũng kêu gọi phía Triều Tiên chấm dứt mọi nỗ lực phát triển tên lửa đạn đạo, việc ông cho rằng sẽ là mối đe dọa đối với an ninh bán đảo Triều Tiên nói riêng cũng như khu vực Đông Bắc Á nói chung.

Theo tin từ TASS, trong một cuộc họp báo chiều 11/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không nên phản ứng thái quá trước thông tin Triều Tiên bắn thử tên lửa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ
Hoa Xuân Oánh
Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hãy tìm cách giảm thiểu căng thẳng và cùng nhau hợp tác ổn định và gìn giữ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Nga đã nói về một "thế lực" gồm Moscow sẽ khiến Mỹ điêu đứng

Hillary Clinton "tai bay vạ gió" vì lời nói dối của Obama?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại