Triều Tiên lộ tên lửa hạt nhân, Mỹ "vội vã" điều tàu ngầm

Di Linh (Tổng hợp) |

Mỹ điều tàu ngầm Los Angeles USS Tucson tới Hàn Quốc có thể là do lo ngại tên lửa hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 6/4, phát biểu trước truyền thông thế giới, một quan chức Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên đã thành công thu nhỏ đầu đạn hạt nhân.

Theo đó, Triều Tiên có thể thu nhỏ đầu đạn với trọng lượng khoảng 907 kg để gắn lên tên lửa Rodong. Tên lửa này có tầm xa khoảng 2.000km và đủ đe dọa các căn cứ của Mỹ tại Hàn-Nhật, CNN đưa tin.

Trước đó, vào tháng 3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng đưa ra tuyên bố sở hữu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ-Hàn lại lựa chọn không tin tưởng.

Trong một diễn biến liên quan khác, Hàn Quốc cho biết, sự cố phá sóng GPS được cho là gây ra bởi Triều Tiên đã được khắc phục.

Cùng ngày, Sputnik dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho hay, tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles USS Tucson đã tới Hàn Quốc.

Được biết, đây là tàu ngầm hiện đại, có khả năng tàng hình phục vụ nhiều nhiệm vụ như chống ngầm và tấn công tàu mặt nước.

Việc Mỹ điều tàu ngầm đến Hàn Quốc không chỉ nhằm "tăng cường quan hệ" song phương mà còn được cho là để răn đe Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại