Triều Tiên 'lách luật' để xây khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới?

Thành Long |

(Soha.vn) - Vì sao Triều Tiên có được những thiết bị chuyên dụng hiện đại của nước ngoài cho khu trượt tuyết xa hoa của mình trong khi lệnh trừng phạt của LHQ vẫn còn hiệu lực?.

Trực tiếp đi thị sát khu trượt tuyết Masik Pass ở đông bắc Triều Tiên trong lễ khánh thành ngày 31/12, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un nhận xét đây là công trình mang tầm cỡ thế giới, mọi chi tiết, tiện nghi đều rất hoàn hảo.

Trong các bức ảnh về khu trượt tuyết mới khánh thành được phóng viên các hãng tin tức nước ngoài chụp lại, có thể thấy hàng loạt các sản phẩm mang thương hiệu nước ngoài như xe trượt tuyết tên là Ski-Doo do công ty Bombardier của Canada sản xuất, 7 máy dọn tuyết của hãng Areco (Thuỵ Điển), 2 máy cày tuyết của công ty Pisten Bully (Đức).

Các chuyên gia trượt tuyết nhận định rằng, những nhãn hiệu này đều là của các công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp trượt tuyết.

Sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên năm 2006, Liên minh Châu Âu đã đưa ra một danh sách các “hàng hóa xa xỉ” bị cấm đưa đến Bình Nhưỡng. Danh sách này bao gồm “các vật phẩm và trang thiết bị dành cho các môn trượt tuyết, golf, lặn, các môn thể thao nước” và “các phương tiện đi lại xa xỉ dành cho việc chuyên chở người trên mặt đất, trên không hoặc trên biển cũng như linh kiện và phụ tùng của chúng”.

Một chuyên gia giấu tên của Liên Hợp Quốc cho rằng: "Nhìn trên bề mặt sự việc, xe trượt tuyết là hàng xa xỉ và do đó nó bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm bán cho Triều Tiên... Thuỵ Sĩ xác định rằng thiết bị cho khu trượt tuyết bị cấm, nghĩa là máy dọn tuyết cũng nằm trong số này".

Theo nhận định của tờ Telegraph, dường như Triều Tiên đã "lách" lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc bằng cách mua các trang thiết bị này từ một bên cung cấp thứ ba.

Ông Johan Erling, giám đốc điều hành của Areco xác nhận 7 chiếc máy trong bức ảnh của Triều Triều là máy Areco Supersnow, tuổi đời không quá 1 năm rưỡi, có giá 13.900 đến 22.400 bảng/chiếc. Tuy nhiên, ông nói rằng ông “không biết” làm thế nào mà ít nhất 7 chiếc máy bắn tuyết của Areco lại xuất hiện ở Triều Tiên, đồng thời chỉ ra rằng chúng đã được cung cấp cho Triều Tiên thông qua các bên trung gian chính thức hoặc không chính thức.

Cũng theo ông Erling, Areco bán khoảng 40 sản phẩm cho một nhà phân phối bán lẻ của Trung Quốc mỗi năm.

Ngoại trừ Areco, đại diện các hãng trên vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Theo Telegraph, các quan chức Triều Tiên hy vọng có thể đón khoảng 5.000 người đến khu trượt tuyết Masik Pass/ngày vào đúng mùa, với giá vé là khoảng 30/bảng. Ủy ban nhân dân tỉnh Kangwon và Bộ Thể thao Triều Tiên dự đoán rằng khu trượt tuyết có thể mang lại nguồn thu khoảng 37,8 triệu bảng mỗi năm.

Chỉ vài tháng trước, Thuỵ Sĩ đã ngăn chặn hợp đồng mua thang máy trượt tuyết khoảng 4,5 triệu bảng giữa Triều Tiên với công ty Bartholet Maschinenbau AG Flum của nước mình và nói rằng công ty này không được cung cấp “các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng cho các khu thể thao theo cách xa hoa như vậy". Triều Tiên đã cáo buộc quyết định của Thuỵ Sĩ là "vi phạm nhân quyền nghiêm trọng".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại