Triều Tiên đỏ rực hoa Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật trong "Ngày chiến thắng"

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Mặc dù không phải là quốc hoa của Triều Tiên, nhưng hoa Kimilsungia (hoa Kim Nhật Thành) và Kimjongilia (hoa Kim Chính Nhật) là những loài hoa thiêng liêng không thể thiếu trong lễ kỷ niệm 60 năm “Ngày chiến thắng” 27/7/2013.

Một người lính nữ Triều Tiên đứng trước dàn hoa Kimilsungia (hoa Kim Nhật Thành) tại triển lãm hoa ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 60 năm “Ngày chiến thắng” (ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên 27/7)
Một người lính nữ Triều Tiên đứng trước dàn hoa Kimilsungia (hoa Kim Nhật Thành) tại triển lãm hoa ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 60 năm “Ngày chiến thắng” (ngày kết thúc chiến tranh Triều Tiên 27/7)
Một gia đình Triều Tiên chụp ảnh bên cạnh những chậu hoa Kimilsungia ngày 26/7/2013.
Một gia đình Triều Tiên chụp ảnh bên cạnh những chậu hoa Kimilsungia ngày 26/7/2013.
Lính Triều Tiên chụp ảnh kỷ niệm trước chân dung cố chủ tịch Kim Nhật Thành khi tới thăm triển lãm hoa Kimilsungia được tổ chức mừng “Ngày chiến thắng”

Lính Triều Tiên chụp ảnh kỷ niệm khi tới thăm triển lãm hoa Kimilsungia được tổ chức mừng “Ngày chiến thắng”

Một phụ nữ Triều Tiên ngồi bên mô hình các loại vũ khí tại triển lãm hoa Kimilsungia và hoa Kimjongilia (hoa Kim Chính Nhật) tại triển lãm mừng “Ngày chiến thắng”.
Một phụ nữ Triều Tiên ngồi bên mô hình các loại vũ khí tại triển lãm hoa Kimilsungia và hoa Kimjongilia (hoa Kim Chính Nhật) tại triển lãm mừng “Ngày chiến thắng”.
Tranh tường thể hiện hai nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên được trang trí bằng những bông hoa mang tên họ
Tranh tường thể hiện hai nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên được trang trí bằng những bông hoa mang tên họ
Nghệ sĩ Triều Tiên biểu diễn với hoa Kimjongilia trong lễ hội đồng diễn hoành tráng kỷ niệm 60 năm “Ngày chiến thắng”.
Nghệ sĩ Triều Tiên biểu diễn với hoa Kimjongilia trong lễ hội đồng diễn hoành tráng kỷ niệm 60 năm “Ngày chiến thắng”.

 

Hoa Kim Nhật Thành là một loại cây trồng lai thuộc chi Lan hoàng thảo của họ Phong lan.

Theo quyển sách phát hành tại Bình Nhưỡng “Triều Tiên trong thế kỷ 20: 100 Sự kiện Quan trọng”, thì khi Kim Nhật Thành đến Indonesia để gặp người bạn thân của mình là Sukarno, ông đã đi thăm quan Vườn bách thảo Bogor.

Tại đây, “ông đã dừng chân trước một loài hoa thân dài thẳng, lá trải đều cân bằng, mang dáng vẻ điềm tĩnh, những bông hoa màu hồng toát lên vẻ tao nhã và đài các… Sukarno nói rằng đây là loài cây chưa được đặt tên, và rằng ông sẽ đặt tên nó là Kim Nhật Thành. Kim Nhật Thành đã từ chối lời đề nghị của này, nhưng Sukarno tha thiết cho rằng được tôn vinh Kim Nhật Thành bằng cách đặt tên cho loài hoa này là một vinh dự tuyệt vời.”

Hoa Kim Chính Nhật là một loài cây lai giống thuộc chi thu hải đường.

Để kỉ niệm sinh nhật lần thứ 46 của Kim Chính Nhật vào năm 1988, nhà thực vật học người Nhật Bản Kamo Mototeru đã trồng một loài thu hải đường lâu năm mang tên "kimjongilia" (có nghĩa là "hoa Kim Chính Nhật"). Loài hoa dược mô tả như là một "vật kỉ niệm của tình hữu nghị Triều-Nhật", tượng trưng cho sự minh triết, tình yêu, công bằng và hòa bình.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại