Triều Tiên "đánh đu" giữa Nga và Trung Quốc

Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên vừa có dấu hiệu cải thiện thì Bình Nhưỡng cũng đạt được thỏa thuận với Nga thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp.

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, từ đầu tháng 10, Nga và Triều Tiên bắt đầu thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp Nga trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ hồi tháng 6/2014.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, tương ứng với quyết định của các bên, Nga và Triều Tiên đã lập hợp đồng cơ sở theo quá trình chuyển đổi thanh toán bằng đồng rúp giữa các tổ chức của 2 nước.

Nga, Triều Tiên bắt đầu thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp
Nga, Triều Tiên bắt đầu thanh toán liên ngân hàng bằng đồng rúp

Thỏa thuận được ký kết giữa Ngân hàng Phát triển khu vực Nga (Ufa), Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và Ngân hàng Triều Tiên thống nhất và đề ra quy định cho việc mở tài khoản đại lý bằng đồng rúp Nga.

Hãng thông tấn Tass đưa tin động thái này là một phần của những nỗ lực hướng đến mục tiêu tham vọng nâng kim ngạch 2 chiều hàng năm lên 1 tỷ USD từ nay đến năm 2020.

Cũng theo biên bản phiên họp của Ủy ban liên chính phủ hồi tháng 6/2014, Nga sẽ chuyển cho Triều Tiên danh sách các công ty Nga sẵn sàng tham gia những dự án khai thác khoáng sản rắn.

Ở đây bao gồm cả mỏ than chì, mangan, ilmenit, zircon, vermiculite, niken, đá cẩm thạch, đá granit, phosphorít và xerpentin, nằm trong khu vực thành phố Danchhon.

Triều Tiên cũng mời Nga tham gia khai thác hoạt thạch và quặng đồng, mỏ thạch anh, vanadi anhydride và than antraxit không khói.

Từ bỏ 'giấc mơ Trung Quốc', Triều Tiên tìm đến với 'anh bạn Nga' Từ bỏ "giấc mơ Trung Quốc", Triều Tiên tìm đến với "anh bạn Nga"

Hãng Interfax hôm 27/9 dẫn nguồn từ Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow cho biết chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đến Nga sẽ được bắt đầu vào ngày 30/9.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Nga trở nên gần gũi hơn sau khi Moscow quyết định xóa 90% khoản tiền 10,86 tỷ USD mà Triều Tiên nợ từ thời Liên Xô trước đây.

Số nợ còn lại, khoảng 1,09 tỷ USD, sẽ được Triều Tiên trả góp 6 tháng/lần trong vòng 20 năm và sẽ do Ngân hàng phát triển quốc gia Nga quản lý.

Trong khi Triều Tiên xích lại gần Nga thì quan hệ giữa nước này với Trung Quốc cũng có nhiều dấu hiệu ấm lại sau loạt động thái căng thẳng kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Hàn Quốc trước Triều Tiên hồi tháng 7 năm nay.

Mới đây nhất, ngày 17/10, Trung Quốc đã tổ chức hội chợ thương mại lớn với sự tham gia của Triều Tiên tại thành phố biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Phía Triều Tiên cử một phái đoàn gồm 500 thành viên và khoảng 100 công ty tham dự.

Kể từ năm 2012, hội chợ này diễn ra hằng năm với hy vọng sẽ thu hút được những khoản đầu tư và cơ hội kinh doanh mới giữa hai nước.

Hội chợ năm nay diễn ra trong bối cảnh cây cầu mới nối Đan Đông và thành phố Sinuiju (Triều Tiên) dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối tháng này.

Năm ngoái, tại hội chợ, đã có 100 thỏa thuận hợp tác kinh doanh được ký giữa Trung Quốc và Triều Tiên với tổng trị giá 1,6 tỷ USD.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2013 đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước lên 6,6 tỷ USD trong năm thứ 4 tăng liên tiếp.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã thực hiện một chiến dịch quảng bá hiếm hoi về nhân quyền nước này bằng cách cho đăng một báo cáo dài trên phiên bản điện tử của truyền thông Trung Quốc.

Có vẻ như Triều Tiên đang băn khoăn đứng giữa Nga và Trung Quốc. Dù Nga đang là lựa chọn số 1 của Bình Nhưỡng trong quá trình "thoát Trung" nhưng trong khi chưa thể "đoạn tuyệt" hoàn toàn với Bắc Kinh thì cách tốt nhất được Triều Tiên lựa chọn là "đánh đu" giữa hai cường quốc và đẩy nhanh hợp tác với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại