"Triều Tiên đang mở đường cho chuyến thăm của Kim Jong Un tới Nga"

My Lan |

Itar Tass cho hay: "Ngoại giao Triều Tiên lại đang ngày càng tích cực hướng về Nga. Lần thứ 3 trong năm, Triều Tiên cử đặc phái viên cấp cao tới Moscow".

AFP đưa tin, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae, đặc phái viên cấp cao của Kim Jong Un, dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin vào ngày 18/11 và gặp Ngoại trưởng Seigei Lavrov hôm 19/11.

Theo Yonhap, việc ông Choe Ryong Hae gặp Tổng thống Nga Putin có khả năng là nhằm đặt nền móng cho chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Nga.

Nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Sejong (Hàn Quốc) Cheong Seong Chang nhận định, thách thức với Triều Tiên là mối quan hệ với Trung Quốc đã không còn khăng khít như trước đây, hỗ trợ kinh tế được cho là đã giảm xuống. "Nếu Choe Ryong Hae gặp Tổng thống Putin, các vấn đề nghị sự chủ chốt bao gồm: chuyến thăm của Kim Jong Un tới Nga, hoặc chuyến thăm của Putin tới Triều Tiên, cũng như cách thức hợp tác giữa 2 bên tại LHQ, nhằm đối phó với những áp lực từ Triều Tiên, Mỹ và Nhật Bản về các vấn đề nhân quyền".

Tờ Joongang Daily (Hàn Quốc) dẫn lời các nhà quan sát cho biết, một phần nhiệm vụ của Choe, có khả năng là sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Nga.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời ông Lim Byeong Cheol, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, "Chính phủ chúng tôi xem chuyến thăm của Choe Ryong Hae tới Nga như là một nỗ lực của Bình Nhưỡng, nhằm đa dạng hoá các mối quan hệ của mình". Tuy nhiên, ông tỏ ra thận trọng về mục đích thực sự, cũng như kết quả của chuyến thăm mà Seoul miêu tả là "bất thường" này.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên, do ông Choe Ryong Hae dẫn đầu, cùng thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye Gwan, Thứ trưởng Kinh tế Ri Kwang Gun và  Phó Giám đốc Bộ Tổng tham mưu quân sự Triều Tiên No Kwang Chol đã tới thăm Nga vào ngày 17/11. Chuyến thăm dự kiến diễn ra tới ngày 24/11.

Trong khi đó, Yonhap tiết lộ, đoàn đại biểu Triều Tiên theo dự kiến sẽ tới sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow vào chiều 17/11. Song theo một nguồn tin ngoại giao ở Moscow, "máy bay rời Bình Nhưỡng vào buổi sáng, song lại quay trở về. Có vấn đề nào đó ở thân máy bay, nguyên nhân chính xác về việc phải quay trở về vẫn chưa được công bố".

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, ông Choe sẽ thăm Moscow và 2 thành phố ở vùng viễn đông Nga là Vladivostok, Khabarovsk. Mục đích của chuyến thăm là "nâng cấp độ đối thoại chính trị, cách thức kích hoạt các mối quan hệ thương mại và kinh tế".

Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay: "Việc đầu tiên (trong chương trình nghị sự) là chương trình hạt nhân, hoặc nói chính xác, là triển vọng phi hạt nhân hoá của bán đảo Triều Tiên".

Chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tới Nga diễn ra trong thời điểm nhạy cảm của ngoại giao nước này, khi mà sắp tới, LHQ sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết phản đối Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại