Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng các lực lượng vũ trang

Như Ngọc |

Hãng tin Yonhap ngày 13/5 đưa tin, Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang bằng một vị tư lệnh không được biết tới nhiều.


	Ông Kim Kyok-sik và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il

Ông Kim Kyok-sik và cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il

Theo Yonhap, trong một bản tin của Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Jang Jong-nam, 50 tuổi, đã được giới thiệu ở vị trí Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân trong thời gian diễn ra chương trình văn nghệ của Lực lượng An ninh Nội địa.

Bộ các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên tương đương với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.

Vị trí này trước đó do ông Kim Kyok-sik nắm giữ. Các chuyên gia Triều Tiên nhận định ông Kim là một người cứng rắn và từng tham gia trận pháo kích một hòn đảo của Hàn Quốc trong vùng biển Hoàng Hải vào tháng 11 năm 2010 và vụ đắm tàu hải quân Hàn Quốc 8 tháng trước, khi đó ông đang phụ trách Quân Đoàn 4 ở tỉnh Hwanghae trên bờ biển phía tây. Ông này mới giữ chức Bộ trưởng chỉ 8 tháng và là một vị Đại tướng trong Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Còn ông Jang đã được thăng chức Thiếu tướng vào tháng 4 năm 2002 và được thăng hàm Trung tướng vào tháng 10 năm 2011. Gần đây ông là chỉ huy của Quân đoàn 1 ở tỉnh Kangwon trên bờ biển phía đông.

Một chuyên gia ở Seoul suy đoán, "ông Jang được coi là một trong những thành viên ít tuổi trong quân đội và sự xuất hiện đột ngột của ông có thể là một dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tìm kiếm một sự thay đổi đối với các cán bộ trẻ."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại