Israel 'dậy sóng' vì Thủ tướng sắm giường hạng sang trên máy bay

My Lan |

(Soha.vn) - Vụ việc xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm ở Israel, khi chính phủ của ông Netanyahu đang xây dựng lại ngân sách, bao gồm các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tăng thuế.

Israel 'dậy sóng' vì Thủ tướng sắm giường hạng sang trên máy bay
 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gây ra một sự náo loạn trong dân chúng vào ngày 12/5 sau khi kênh truyền hình Channel 10 đưa thông tin rằng vào cuối tuần qua, ông này đã tiêu 127.000 USD quỹ công để mua một giường ngủ được thiết kế đặc biệt trên chuyến bay 5 giờ tới đám tang của bà Margaret Thatcher vào tháng trước.

Ban đầu, văn phòng của ông Netanyahu nói rằng Thủ tướng đã có một ngày bận rộn và cần phải được nghỉ ngơi trước những cuộc họp quan trọng ở Anh.

Tuy nhiên, sau khi chịu nhiều chỉ trích từ dân chúng, các quan chức thân cận với Thủ tướng đã nói rằng ông không biết chi phí dành cho nó, và sau khi được thông báo, ông đã yêu cầu không sử dụng chiếc giường này trong các chuyến bay sau.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu không có chuyên cơ riêng. Các lãnh đạo Israel phải thuê máy bay khi đi ra nước ngoài. Một số nhà bình luạn cho rằng về lâu dài, việc mua một chiếc máy bay đặc biệt dành riêng cho các chuyến công du chính thức của Thủ tướng và các quan chức khác sẽ rẻ hơn.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm khá nhạy cảm ở Israel, khi mà chính phủ của ông Netanyahu đang trong quá trình xây dựng ngân sách, bao gồm các biện pháp thắt lưng buộc bụng và tăng thuế.

Chính trị gia Micky Rosenthal thuộc Đảng Lao động đối lập đã kêu gọi một cuộc điều tra đối với vụ việc này của Thủ tướng.

Đầu năm nay, ông Netanyahu cũng phải ngừng mua kem từ hãng yêu thích của mình sau khi một tờ báo phát hiện ra rằng văn phòng của ông đã chi tới 2.700 USD cho việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại