TQ trắng trợn lộ kế hoạch đánh chiếm đảo thuộc Trường Sa năm 2014

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một tờ báo Trung Quốc tiết lộ kế hoạch hải quân nước này đánh chiếm đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, hiện đang bị Philippines chiếm đóng trái phép.

Ngày 11/1, tờ China Daily Mail (Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ website Qianzhan.com cho hay, "theo các chuyên gia, Hải quân Trung Quốc đã lên kế hoạch chi tiết nhằm đánh chiếm" đảo Thị Tứ của Việt Nam mà Philippines chiếm đóng trái phép từ năm 1971. Tờ này ngang nhiên tuyên bố rằng trận chiến sẽ chỉ xảy ra trong giới hạn vùng biển Đông và rằng việc này không xâm phạm lãnh thổ Philippines.

Cũng theo bài báo, lí do cho hành động đánh chiếm đảo Thị Tứ vào năm 2014 này của Trung Quốc là bởi "sự kiêu ngạo của Philippines là một sự xúc phạm không thể chấp nhận được với Trung Quốc".

Philippines gọi là đảo Thị Tứ của Việt Nam là Pag-asa, còn Trung Quốc gọi là Zhongye.

Không ảnh đảo Thị Tứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, bị Philippines chiếm giữ trái phép

 

Bộ Ngoại Giao Philippines từ chối bình luận và cho biết sẽ xác minh thông tin này.

Trong khi đó, tờ Philstar (Philippines) dẫn các tài liệu an ninh cho biết đây là một phần của "kế hoạch mở rộng trong 20 năm của Hải quân Trung Quốc nhằm thống trị toàn bộ" quần đảo Trường Sa. Cũng theo tài liệu đó, Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch này từ 14 năm trước, sau khi chiếm đóng trái phép Đá Vành Khăn của Việt Nam.

 	Tàu hộ vệ lớp 056 của Trung Quốc mới được biên chế cho hạm đội Nam Hải

Tàu hộ vệ lớp 056 của Trung Quốc mới được biên chế cho hạm đội Nam Hải

Trước đó hôm 4/1, tờ Philstar đưa tin, Philippines đã bắt đầu triển khai luân chuyển lực lượng không quân và một nhóm hải quân lên đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa, rộng gần 33 héc ta, nằm cách Palawan 480 km về phía Tây Nam. Thị Tứ là đảo lớn nhất trong số 5 đảo ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Bên cạnh số lính không quân được triển khai luân phiên tại đảo Thị Tứ, hiện tại tổng số cư dân của Philippines trên quần đảo Trường Sa khoảng 200 người gồm cả trẻ em. Một lực lượng nhỏ của Hải quân Philippines cũng đóng quân tại đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại