TQ ra điều kiện để xem xét hủy vùng phòng không trong vòng 44 năm

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Mỹ, Nhật và nhiều quốc gia khác đang kịch liệt phản đối vùng phòng không mới của Trung Quốc và yêu cầu Bắc Kinh phải hủy bỏ nó.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin từ website Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, phát biểu tại họp báo thường niên, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Yang Yujun khẳng định: “Nhật Bản hoàn toàn không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm liên quan tới việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông”.

Bình luận về yêu cầu từ phía Mỹ, Nhật Bản rằng Bắc Kinh hủy vùng phòng không của mình, ông Yang cho biết: “Chúng tôi muốn đề nghị Nhật Bản phải rút lại vùng phòng không của mình trước, sau đó Trung Quốc sẽ cân nhắc yêu cầu đó trong vòng 44 năm tới”.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Nhật Bản đã thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông vào năm 1969.

Những căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã tiếp tục gia tăng trong tuần qua sau khi Bắc Kinh tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không đầu tiên của mình trên biển Hoa Đông hôm 23/11, bao trùm lên quần đảo tranh chấp giữa 2 nước là Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc cũng yêu cầu tất cả các máy bay bay bên trong khu vực này phải thông báo trước cho mình về lịch trình bay và duy trì liên lạc hai chiều.

Nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ, Nhật đã yêu cầu Trung Quốc phải hủy vùng phòng không của mình và tuyên bố sẽ không tuân theo các yêu cầu từ phía Bắc Kinh.

Đầu tuần qua, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B-52, không mang theo vũ khí, bay qua vùng phòng không của Trung Quốc. Tiếp sau đó, máy bay Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bắt đầu bay qua khu vực này. Tờ Asahi Shimbun dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, máy bay quân sự và bán quân sự của nước này đã bay qua vùng phòng không mà không hề gặp phải sự cản trở nào từ phía Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại