TQ ồ ạt đưa tàu khảo sát, tàu hải cảnh tới quần nát Hoa Đông

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã điều tàu khảo sát khoa học Hải Đại tới biển Hoa Đông để thực hiện nhiệm vụ khảo sát khoa học biển trong thời gian 60 ngày.

Truyền thông Trung Quốc ngày 28/6 đưa tin, Hải Đại, tàu khảo sát của Trường Đại học Hải Dương Trung Quốc, đã xuất phát từ cảng ở Thanh Đảo tới biển Hoa Đông. Đây là lần đầu tiên tàu này thực hiện nhiệm vụ ở biển Hoa Đông.

Theo chỉ huy Đội khảo sát Quách Kiến Vệ từ Sở nghiên cứu địa chất biển Thanh Đảo, trong chuyến khảo sát lần này, tàu Hải Đại sẽ chở theo 22 nhân viên kỹ thuật và nhà khoa học, thực hiện điều tra địa chất biển, thu thập và phân tích mẫu địa chất tại đây.

Phó Hiệu trưởng Đại học Hải Dương Trung Quốc Ju Yan cho biết thêm, Trung Quốc sẽ tổ chức thành biên đội tàu khảo sát gồm 4 tàu, tàu Hải Đại, tàu Đông Phương Hồng 2, tàu Thiên Sứ 1 và Đông Phương Hồng 3, để tiến hành khảo sát khoa học toàn diện, cả ở khu vực ven biển, vùng biển xa bờ và vùng nước sâu ở Hoa Đông.

Tàu khảo sát khoa học Hải Đại dài 68 m, rộng 15,6 m, lượng giãn nước 2650 tấn, có khả năng khảo sát và thăm dò trong các lĩnh vực như dầu khí, địa chất, nghiên cứu đường bờ biển.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/6, Trung Quốc tiếp tục điều biên đội tàu gồm 2 chiếc gồm tàu Hải cảnh 2146 và Hải cảnh 2102 tiến hành tuần tra trong khu vực biển thuộc quần đảo Điếu Ngư/Điếu Ngư, là khu vực đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Xem thêm Video: Tàu và máy bay quân sự Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại