TPP hoàn tất: Ông Obama "hả hê" với thắng lợi trước Trung Quốc

Đức Huy |

Hoàn tất việc kí kết TPP đã đặt thêm một cột mốc quan trọng nữa vào bảng thành tích đối ngoại trên cương vị ông chủ Nhà Trắng của Tổng thống Obama.

Sau hơn 5 năm và hàng chục vòng đàm phán căng thẳng, Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức được kí kết trong cuộc họp Bộ trưởng 12 quốc gia thành viên tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ) hôm 5/10.

Theo đánh giá của tạp chí Financial Times, thành công trong việc kí kết TPP đã giúp chính phủ Tổng thống Obama hiện thực hóa về mặt kinh tế chính sách "xoay trục châu Á" của ông.

Sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc khẳng định vị thế của Mỹ trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại châu Á - Thái Bình Dương, cũng như trên toàn thế giới.

"Khi hơn 95% 'khách hàng' của chúng ta hiện đang sống bên ngoài lãnh thổ nước Mỹ, chúng ta không thể để một nước như Trung Quốc viết ra luật lệ trên thương trường quốc tế.

Chúng ta phải đề ra quy định giúp mở ra những thị trường mới cho các sản phẩm của Mỹ, mặt khác đặt tiêu chuẩn cao để bảo vệ quyền lợi người lao động và bảo vệ môi trường. Đó là những gì thỏa thuận đạt được hôm nay sẽ giúp chúng ta làm được" - ông Obama phát biểu.

Theo Financial Times, hoàn tất TPP cũng giúp ông Obama thêm vào bảng thành tích của mình một "danh hiệu" đối ngoại nữa, chỉ một tháng sau khi Mỹ và các bên liên quan đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Ngoài ra, trong nhiệm kì của ông Obama, Mỹ cũng đã chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Cuba sau nhiều thập kỉ căng thẳng.

Sau khi TPP hoàn tất về mặt thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên, hiệp định này cũng phải được Quốc hội các nước thông qua trước khi chính thức có hiệu lực.

Dự kiến, ông Obama sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Quốc hội thông qua TPP trong năm tới khi mà đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số ở lưỡng viện. Nhưng với một bản hiệp định quy mô lớn như vậy, Tổng thống Mỹ nhất định sẽ tìm mọi cách.

Khi chính thức có hiệu lực, TPP sẽ trở thành hiệp định thương mại lớn nhất kể từ khi Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO) chính thức đi vào hoạt động hồi tháng 1/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại