Các Bộ trưởng gửi thông điệp gì tới TQ sau khi TPP được kí kết?

Đức Huy |

Câu hỏi này đã được đặt ra trong khuôn khổ cuộc họp báo công bố việc chính thức đi đến thỏa thuận cuối cùng về TPP tại Atlanta, Mỹ.

Mở đầu cuộc họp báo, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đã thay mặt Bộ trưởng các nước thành viên TPP chính thức tuyên bố Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được kí kết, trong tiếng vỗ tay hưởng ứng của các bên tham gia đàm phán.

Sau khi đưa ra phát biểu mở màn, ông Froman đã trao cơ hội cho giới báo chí đặt câu hỏi cho đại diện các nước thành viên.


Bộ trưởng các nước thành viên TPP trong cuộc họp báo

Bộ trưởng các nước thành viên TPP trong cuộc họp báo

Ngay ở câu hỏi đầu tiên. phóng viên tạp chí International Business Times (IBT) đã hỏi các bộ trưởng rằng: "Các ông có thông điệp gì gửi tới Trung Quốc sau khi hiệp định TPP đã được kí kết"?

Sau một nụ cười, ông Froman đã thay mặt Bộ trưởng các nước trả lời rằng: "Cả 12 nước chúng tôi đều rất hài lòng với việc đã đạt được thỏa thuận. Chúng tôi cho rằng TPP sẽ hỗ trợ việc đưa ra luật lệ cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chúng tôi rất vui được chia sẻ thành quả này với tất cả các nước trên thế giới, chứ không riêng gì Trung Quốc."

Các câu hỏi sau đó chủ yếu xoay quanh việc nguyên nhân nào đã dẫn tới việc đàm phán kéo dài liên miên như vậy. Ngoài ra, đại diện cơ quan báo chí các nước thành viên cũng hỏi riêng Bộ trưởng đại diện nước mình về các vấn đề nội bộ liên quan.

Về phần mình, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam, ông Vũ Huy Hoàng, khẳng định dù là nước kém phát triển nhất trong các quốc gia thành viên TPP, nhưng Việt Nam cam kết sẽ vượt qua mọi khó khăn để hòa nhập một cách tốt nhất.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trong cuộc họp báo
Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng trong cuộc họp báo

Ông cũng nhấn mạnh, các quy định về lao động trong TPP là do tất cả các thành viên góp phần đưa ra, chứ không phải của riêng Mỹ hay một nước nào khác, phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

"Về phía Việt Nam, chúng tôi cam kết sẽ chấp hành mọi điều khoản trong TPP, trong đó có các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động" - Bộ trưởng Hoàng phát biểu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại