Tổng thống Syria thách thức Mỹ, "dạy đời" Obama

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Theo Tổng thống Syria, sẽ mất khoảng 1 năm để thực hiện để xử lý kho vũ khí hóa học của nước này.

 	Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trả lời phóng vấn trên kênh truyền hình Fox News hôm 18/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết phải tốn tới khoảng 1 tỉ USD/năm để tiêu hủy vũ khí hóa học tại nước này theo thỏa thuận mà Nga - Mỹ đã đạt được hồi tuần trước.

"Tôi nghĩ nó là là một công việc phức tạp về mặt kĩ thuật và cần rất nhiều tiền. Một vài ước tính cho thấy phải mất tới khoảng 1 tỉ USD cho kho vũ khí của Syria".

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng giao nộp vũ khí hóa học cho chính phủ Mỹ, ông Assad khẳng định: "Như tôi đã nói, nó cần rất nhiều tiền - khoảng 1 tỉ USD. Nó rất gây hại cho môi trường. Nếu chính quyền Mỹ sẵn sàng chi trả số tiền này và nhận trách nhiệm mang vật liệu độc hại này về Mỹ, vì sao họ không làm nó?".

Ông Assad cũng phủ nhận việc các lực lượng của ông đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào Ghouta, ngoại ô Damascus ngày 21/8.

Ông khẳng định rằng vào thời điểm đó, quân đội Syria đang chiếm ưu thế trong khu vực này và không cần phải bắn tên lửa chứa chất độc thần kinh sarin như Mỹ nói.

"Toàn bộ câu chuyện không hợp lý. Nó không có thực tế. Không, chúng tôi không làm nó. Nói thẳng ra, chúng tôi không sử dụng vũ khí hóa học ở Ghouta".

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Assad đã gửi thông điệp tới Tổng thống Obama rằng: "Hãy lắng nghe người dân của ông. Hãy nghe theo những phán đoán có kinh nghiệm của người dân của ông. Thế là đủ".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại