Tổng thống Mỹ thề trả đũa vụ tấn công mạng Sony Pictures

Anh Thư |

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ đối mặt với sự trả đũa về cuộc tấn công mạng làm tê liệt các máy tinh của Hãng phim Sony Pictures.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 19-12 cảnh báo CHDCND Triều Tiên sẽ đối mặt với sự trả đũa về cuộc tấn công mạng làm tê liệt các máy tinh của Hãng phim Sony Pictures làm rò rỉ nhiều thông tin mật cũng như báo cáo sức khỏe của nhân viên trong hãng.

"Chúng tôi sẽ phản ứng lại. Chúng tôi sẽ phản ứng tại một địa điểm, thời gian và cách thức mà chúng tôi lựa chọn", ông Obama tuyên bố.

"Chúng ta không thể sống trong một xã hội mà tại đây một số nhà độc tài tại một nơi nào đó có thể áp đặt sự kiểm duyệt ở Mỹ", Tổng thống Obama khẳng định.

Trước đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã có "đủ thông tin để kết luận rằng chính phủ CHDCND Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho những hành động này".

Theo AFP, ông Obama cũng cho rằng Sony Pictures đã "sai lầm" khi hủy công chiếu bộ phim The Interview vào dịp lễ Giáng sinh này.

Nội dung bộ phim nói về một âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong Un của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Trong khi đó, Sony lên tiếng bảo vệ quyết định hủy công chiếu. Quyết định của gã khổng lồ điện ảnh này được đưa ra sau một loạt các vụ tấn công của nhóm GOP nhằm đe dọa các rạp chiếu phim công chiếu bộ phim The Interview.

Ngoài ra Hãng Sony Pictures cho biết hãng "đang tích cực khảo sát các lựa chọn thay thế cho phép phát hành bộ phim trên những thiết bị khác. Sony Pictures cho biết hãng vẫn hy vọng bất kỳ ai muốn xem bộ phim này vẫn sẽ có cơ hội để xem.

Mặt khác một phái viên của Bình Nhưỡng phủ nhận nước này có liên quan đến vụ tấn công mạng vào Hãng Sony Pictures.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại