Tống thống Czech coi bà Yulia Tymoshenko là "gangster"

Ông Zeman cho rằng thực chất cuộc cách mạng hiện nay ở Ukraine là “một số gangster chống lại các gangster khác” và không ai có thể giúp Ukraine.

Theo cổng thông tin điện tử iDNES của CH Czech, phát biểu trước các sinh viên đại học tại thành phố Hradec Kralove, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã bất ngờ nói về những gì đang diễn ra ở Ukraine. Đề cập tới các nhà lãnh đạo nước này, ông đã so sánh họ với những kẻ "gangster" (phường trộm cướp), ám chỉ bà Yulia Tymoshenko.

Ông Zeman nói: “Ukraine cần có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và trong mọi trường hợp không phải là một trong những kẻ gangster, cho tới nay vẫn đang nắm quyền, dù thậm chí đó là một phụ nữ với nụ cười thiên thần và bím tóc đẹp.”

Ông tự tin cho rằng thực chất cuộc cách mạng hiện nay ở Ukraine là “một số gangster chống lại các gangster khác” và không ai có thể giúp Ukraine, kể cả Liên minh châu Âu (EU), vì sự trợ giúp này sẽ “rơi vào túi các trùm tư bản chứ không tới tay nhân dân.”

Ông Zeman không loại trừ khả năng Ukraine có thể gia nhập EU, song chặng “đường đó dài 15 năm” và cần tiến hành các cải cách cần thiết. Theo Tổng thống Cộng hòa Czech, trong quan hệ Nga-Ukraine, Kiev đang đối mặt với một đối thủ mạnh là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông bình luận: “Ông ta là một kỳ thủ lạnh, biết cách tận dụng tất cả điểm yếu của đối thủ.”

Hồi tháng 3, trong cuộc trả lời phỏng vấn với cổng điện tử hàng đầu của Cộng hòa Czech, Aktualne.cz., ông Zeman đã khuyên chính quyền Ukraine nhanh chóng thoát khỏi “những kẻ cực đoan phátxít” và thừa nhận Crimea trên thực tế đã trở thành một bộ phận của Nga.

Nguyên thủ quốc gia Czech khi đó nói: “Crimea không bao giờ là một phần của Ukraine cho tới khi (Nikita) Khrushchev tặng nó cho Ukraine. Chính quyền Ukraine sẽ có lợi nếu họ từ bỏ những kẻ cực đoan phátxít và liên bang hóa đất nước”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại