Toàn cảnh lễ duyệt binh kỉ niệm Cách mạng tháng 10 Nga

Đức Huy |

Hôm nay, 7/11, tại quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga đã tổ chức lễ kỉ niệm 98 năm Cách mạng tháng 10 Nga, và 74 năm cuộc duyệt binh lịch sử trong Thế chiến II.

Rạng sáng 7/11/1917, lực lượng khởi nghĩa do Vladimir Ilyich Lenin và Đảng Bolshevik lãnh đạo đã phát động tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd (nay là St. Petersburg), mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô Viết. 

24 năm sau, tức ngày 7/11/1941, dù đang phải chịu sự bao vây của phát xít Đức, Đại Nguyên soái Iosif Stalin đã lệnh cho những người chiến sĩ Hồng quân Liên Xô dũng cảm duyệt binh tại Quảng trường Đỏ để kỉ niệm Cách mạng tháng 10 vĩ đại.

Sáng hôm nay, 7/11/2015, để tưởng nhớ công lao những người chiến sĩ ấy, Nga đã tổ chức một cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Theo RT, buổi duyệt binh này có sự tham gia của ít nhất 10 đơn vị trang thiết bị quân sự lịch sử, trong đó có hệ thống Katyusha "huyền thoại" cùng các loại pháo khác.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ, ghi lại từ chương trình truyền hình trực tiếp của kênh RT:


Các đoàn quân diễu binh qua Quảng trường Đỏ

Các đoàn quân diễu binh qua Quảng trường Đỏ


Các em nhỏ hát vang những bài ca ngợi ca công lao chiến sĩ Hồng quân Liên Xô.

Các em nhỏ hát vang những bài ca ngợi ca công lao chiến sĩ Hồng quân Liên Xô.


Sau màn trình diễn văn nghệ, các em nhỏ xuống tặng hoa cho các cựu chiến binh, kết thúc buổi lễ.

Sau màn trình diễn văn nghệ, các em nhỏ xuống tặng hoa cho các cựu chiến binh, kết thúc buổi lễ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại