Tình tiết cho thấy ông Kim Jong-un vẫn "làm chủ" Bình Nhưỡng

Hải Võ |

Trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) ngày 5/10 đăng tải bài phân tích cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên vẫn nắm quyền lực tại Bình Nhưỡng.

Bài phân tích của tác giả Mộc Xuân Sơn - nhà bình luận thời sự của tờ Takungpao (Hồng Kông) - đăng trên trang Phượng Hoàng bình luận về chi tiết "bất thường" trong chuyến đi Hàn Quốc của Bộ 3 quyền lực Triều Tiên hôm 4/10.

Dẫn đầu đoàn đại biểu của Triều Tiên là Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Triều Tiên, ông Hwang Pyong-so. Đi cùng ông Hwang là Bí thư Đoàn chủ tịch Bộ chính trị Đảng lao động Triều Tiên kiêm Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo thể dục quốc gia Triều Tiên Choe Ryong-hae, cùng với Bí thư Đoàn chủ tịch Bộ chính trị Đảng lao động Triều Tiên kiêm Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất Kim Yang-gon.

Truyền thông quốc tế bác bỏ tin đồn Bình Nhưỡng bị phong tỏa Truyền thông quốc tế bác bỏ tin đồn Bình Nhưỡng bị phong tỏa

TIME dẫn các lời các chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên nhận định rằng, tin đồn về một sự xáo trộn chính trị tại Bình Nhưỡng nhiều khả năng chỉ là thất thiệt.

Mộc Xuân Sơn cho biết, ông Hwang Pyong-so là nhân vật quyền lực số 2 của Triều Tiên, nắm trong tay thực quyền quân sự, đồng thời ông Hwang cũng là nhân vật biểu tượng của chính quyền Triều Tiên. Mặc dù ông Hwang Pyong-so không tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc mà chỉ ghé qua Incheon, tuy nhiên ông này đã nhận được sự tiếp đón từ cấp Thủ tướng của phía Hàn Quốc.

Đây cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của Triều Tiên đối với Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Park Geun-hye lên nắm quyền. Mộc Xuân Sơn đánh giá đây mặc dù không phải là chuyến thăm chính thức của Triều Tiên nhưng cũng đạt được hiệu quả thực tế tương đương.

Nhà bình luận Mộc Xuân Sơn chỉ ra, điểm bất thường trong chuyến đi của Bộ 3 quyền lực Triều Tiên chính là việc nước này chỉ thông báo trước 1 ngày cho phía Hàn Quốc, đồng thời Hàn Quốc cũng nhanh chóng nhận lời với đề nghị của Triều Tiên. Sau đó, chuyến đi với danh nghĩa tham gia lễ bế mạc Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) của ông Hwang Pyong-so đã nhanh chóng được thực hiện.

Đặc biệt, trang Wangyi (Trung Quốc) đưa tin, Ủy ban Tổ quốc hòa bình thống nhất Triều Tiên hôm 2/10 còn ra thông cáo chỉ trích chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye "đẩy quan hệ Bắc - Nam đến bờ vực". Nhưng đến trưa ngày 4/10 thì ông Hwang Pyong-so đã "tay bắt mặt mừng" với Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin, người mà Triều Tiên từng gọi là "phần tử hiếu chiến chống đối dân tộc".

Ông Mộc đánh giá, động thái trên cho thấy, phải đến thời điểm cuối cùng của ASIAD, ông Kim Jong-un mới đưa ra quyết sách về việc hòa hoãn và thể hiện thiện chí đối với quan hệ liên Triều, đồng thời cũng cho thấy giới lãnh đạo Triều Tiên đã cân nhắc về vấn đề ngoại giao ASIAD từ trước đó. Mộc Xuân Sơn nhận định, xét trên tốc độ mà chuyến thăm Hàn của Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên được tiến hành, có thể thấy được mức độ liên kết cũng như hợp tác trong nội bộ Triều Tiên tốt hơn rất nhiều so với đánh giá của giới quan sát.

Chuyến đi Hàn Quốc của bộ 3 quyền lực Triều Tiên còn được nhà phân tích đánh giá là dấu hiệu cho sự ổn định trong nội bộ Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Chuyến đi Hàn Quốc của bộ 3 quyền lực Triều Tiên hôm 4/10 còn được nhà phân tích đánh giá là dấu hiệu cho sự ổn định trong nội bộ Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Xoay quanh việc lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-un "mất tích" đã hơn 1 tháng nay, truyền thông quốc tế không ngừng đồn đoán, thậm chí còn có giả thuyết cho rằng đã có đấu tranh nội bộ tại Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, nhà bình luận Mộc Xuân Sơn chỉ ra, bộ 3 quyền lực của Triều Tiên vừa thực hiện chuyến đi Hàn Quốc gồm ông Hwang Pyong-so, Choe Ryong-hae và Kim Yang-gon đều được coi là những "trọng thần" ở Triều Tiên, đặc biệt ông Hwang còn nắm trong tay quyền lực về quân sự. Ông Mộc nhận định, các quan chức cấp cao này hoàn toàn không có lý do để cho phép bất ổn xảy ra tại Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Mộc Xuân Sơn cũng nhấn mạnh việc Triều Tiên đã thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng hình tượng lãnh tụ cho ông Kim Jong-un trong suốt 3 năm qua, kể từ khi ông Kim lên nắm quyền. Do đó, hiện tại không phải là thời điểm có thể khiến vị thế của lãnh đạo Kim Jong-un bị lung lay.

Sáng 5/10, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cũng nói với hãng truyền thông Yonhap của Hàn rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "không gặp vấn đề về sức khỏe". Ông Ryoo cho biết thông tin này được Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất Triều Tiên Kim Yang-gon tiết lộ trong một cuộc trò chuyện thân mật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại