Truyền thông quốc tế bác bỏ tin đồn Bình Nhưỡng bị phong tỏa

My Lan |

TIME dẫn các lời các chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên nhận định rằng, tin đồn về một sự xáo trộn chính trị tại Bình Nhưỡng nhiều khả năng chỉ là thất thiệt.

Ngày 30/9, New Focus International, cổng thông tin của cộng đồng người Triều Tiên sống tại nước ngoài, dẫn lời các cộng tác viên cho hay, Triều Tiên đã hạn chế ra vào thủ đô Bình Nhưỡng từ ngày 27/9. Sự khác biệt của lần này so với những lần hạn chế ra vào Bình Nhuỡng trước đây là nó áp dụng cho cả người dân bình thuờng.

Cổng thông tin này dẫn một nguồn tin giải thích, lý do của việc thắt chặt hơn các hoạt động ra vào lần này là bởi đây là khoảng thời gian diễn ra kỳ họp cuộc quốc hội tại Bình Nhưỡng.

Tuy vậy, New Focus International không thể xác nhận liệu lệnh hạn chế ra vào Bình Nhưỡng có liên quan gì tới sự vắng mặt hoàn toàn trước công chúng của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un trong suốt gần 1 tháng qua hay không. Tuy nhiên, tờ này cung cấp thêm thông tin rằng, sự biến mất bí ẩn và rồi xuất hiện bất ngờ duờng như là một chiến thuật mà Triều Tiên sử dụng từ thời ông Kim Jong Il - được tính toán một cách cẩn thận và phục vụ mục đích chính trị, nhằm lợi dụng sự chú ý của truyền thông nước ngoài.

Trong khi đó, NK News, một website chuyên đăng tải thông tin về Triều Tiên, ngày 4/10 lại cho biết, theo các nguồn tin, Bình Nhưỡng không bị phong toả. Một nguồn tin bên trong Bình Nhưỡng của NK News nói: "Tôi không thể khẳng định thông tin thủ đô đang bị đóng cửa... Không có dấu hiệu nào cho thấy tình hình bên trong thủ đô đang căng thẳng... Tôi không nghe thấy bất cứ thông tin nào về việc thành phố ngăn không cho người ngoài vào. Đây là một thông tin khá lạ lùng".

Một nguồn tin khác của NK News cũng bày tỏ sự ngạc nhiên bởi không hề biết, cũng không hề gặp trường hợp cụ thể nào về việc bị ngăn không được vào Bình Nhưỡng. Nguồn tin này khẳng định, cuộc sống 'vẫn diễn ra như bình thường".

Trên tờ NK News, ông Geoffrey See, giám đốc tổ chức phi chính phủ của Singapore Choson Exchange (chuyên đào tạo pháp lý, kinh doanh và chính sách kinh tế cho thanh niên Triều Tiên) cũng cho biết, công việc của ông và các đối tác Triều Tiên không hề bị ảnh hưỏng. "Chúng tôi có một nhóm công tác đang tham dự một khoá huấn luyện về phát triển đất đai và doanh nghiệp. Họ vừa rời đi tuần vừa rồi, chúng tôi đã liên lạc với họ cả tuần, họ vừa cấp passport và visa xuất cảnh 3 ngày trước".

NK News còn khẳng định, những thông tin mà mình đăng tải là nhằm bác bỏ bài viết trên báo Anh The Telegraph cho rằng, một cuộc đảo chính đang diễn ra ở Triều Tiên.

Kim Jong Un mất tích, người nắm thực quyền ở Triều Tiên là ai? Kim Jong Un "mất tích", người nắm thực quyền ở Triều Tiên là ai?

The Diplomat dẫn thông tin từ NKIS cho hay, Kim Yo Jong có thể đang nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên thay anh trai mình trong thời gian ông này điều trị bệnh.

Cùng chung quan điểm này, tạp chí danh tiếng của Mỹ TIME cũng dẫn các lời các chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên nhận định rằng, tin đồn về một cuộc đảo chính hoặc một sự xáo trộn về chính trị tại Bình Nhưỡng, liên quan tới sự biến mất của Kim Jong Un, nhiều khả năng chỉ là thất thiệt.

Ông Andrei Lankov, một chuyên gia về Triều Tiên, từng học tại Bình Nhưỡng những năm 1980 và nay đang là giảng viên Đại học Kookmin (Hàn Quốc) cho rằng, việc truyền thông Triều Tiên đăng tải các hình ảnh liên quan tới hoạt động của Kim Jong Un là một cách để răn dạy giới chức địa phương - những người biết cách đọc được ẩn ý phía sau các thông tin bề mặt, còn việc truyền thông tiết lộ tin nhà lãnh đạo trẻ không được khỏe chắc chắn cũng được sự cho phép của chính Kim Jong Un. "Ông ấy hẳn đang trong quá trình điều trị nhưng tôi khá chắc chắn về việc ông ấy vẫn có khả năng được ra các quyết định liên quan tới việc quản lý".

Về phần mình, ông John Delury, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Yonhei (Hàn Quốc) nhấn mạnh rằng, trong vài tuần qua, các quan chức Triều Tiên đang bận bịu thực hiện cuộc "tấn công quyến rũ" với quy mô lớn trên thế giới.

Giáo sư này đánh giá, "nếu có lật đổ hay nổi dậy ở Bình Nhưỡng thì bánh xe ngoại giao Triều Tiên chắn hẳn sẽ không hoạt động bình thường như vậy...".

Theo TIME, một ví dụ nữa cho thấy sự việc vẫn diễn ra bình thường ở Bình Nhưỡng là khi đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên bất ngờ giành huy chương vàng tại ASIAD 17 ở Hàn Quốc. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, đội trưởng đội bóng đá này đã nói rằng, "Các cầu thủ được huấn luyện chơi cống hiến và không bao giờ ngừng chiến đấu... nhằm đáp lại tình cảm ấm áp của nhà lãnh đạo kính yêu Kim Jong Un".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại