Kim Jong Un "mất tích", người nắm thực quyền ở Triều Tiên là ai?

My Lan |

The Diplomat dẫn thông tin từ NKIS cho hay, Kim Yo Jong có thể đang nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên thay anh trai mình trong thời gian ông này điều trị bệnh.

Tờ Đoàn kết Trí thức Triều Tiên NKIS dẫn một nguồn tin giấu tên cho rằng, trong một cuộc họp ngày 6/9, được cho là tổ chức theo đề nghị của Kim Yo Jong, đã đưa ra 4 quyết định liên quan tới việc ông Kim Jong Un vắng mặt trong một thời gian.

Theo đó, các nhà lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và các thành viên trong đảng phải tuân theo mọi mệnh lệnh trước đó của Kim Jong Un, các vấn đề quan trọng khác liên quan tới chính quyền nhà nước sẽ phải báo cáo lên Kim Yo Jong và do cô này giải quyết, để nhà lãnh đạo trẻ "toàn tâm toàn ý" điều trị bệnh.

Kim Heung Gwang, người đứng đầu NKIS nhận định: "Một vài người nói rằng Hwang Byong So, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Triều Tiên là nhân vật số hai, nhưng cho tới lúc này, với những thông tin đã được xác nhận, chúng tôi có thể nói rằng Hwang chỉ là bù nhìn, Kim Yo Jong mới là nhân vật quyền lực số 2 ở Triều Tiên".

Triều Tiên tìm chuyên gia trị bệnh cho Kim Jong-un Triều Tiên "tìm chuyên gia trị bệnh cho Kim Jong-un"

Chính phủ Triều Tiên được cho là đang tìm kiếm sự tư vấn y tế từ châu Âu để trị bệnh cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Kim Yo Jong là con gái của cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il với người vợ Kim Yong-hui. Lần đầu tiên Kim "lộ diện" là trong một bức ảnh được chụp tai Hội Nghị lần thứ 3 của đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 9/2010, khi đó cô đứng cạnh thư ký của cha mình.

Mãi tới ngày 9/3/2014, Kim Yo Jong mới chính thức được giới thiệu trước công chúng trong vai trò "quan chức cấp cao", trong cuộc bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

Kim Yo Jong được cho là đảm nhiệm vị trí Chánh văn phòng của Đảng Lao động Triều Tiên từ đầu năm 2013, đồng thời là quản lý Ban Vận động và Tuyên truyền của đảng.

Tờ JoongAng Daily dẫn lời một quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay, Kim Yo Jong chịu trách nhiệm mọi kế hoạch của Kim Jong Un, kiểm tra, quản lý, đảm bảo an toàn cho mọi địa điểm mà Kim Jong Un sẽ có mặt. Cô cũng là người tư vấn kiểu tóc, trang phục và xây dựng hình ảnh chính trị cho anh trai.

Theo tờ Daily NK, việc người phụ nữ quyền lực Kim Kyong Hui, cô của Kim Jong Un, vắng mặt sau khi chồng bà này là Jang Song Thaek bị thanh trừng sẽ là cơ hội để Kim Yo Jong tăng vai trò của mình ở phía sau hậu trường, dù rằng tuổi tác hay kinh nghiệm của cô này vẫn là vấn đề đáng quan tâm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một câu nói rất phố biến trong nội bộ đảng Triều Tiên là "Vượt qua được con mặt của Kim Yo Jong mới mong có cơ hội tiếp cận Kim Jong Un".

Vai trò chính trị trong tương lai của Kim Yo Jong đã từng trở thành một trong những đề tài gây tranh cãi. Một vài người cho rằng, sự xuất hiện của em gái Kim Jong Un có thể tác động tiêu cực tới Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol Ju.

Sự xuất hiện của Ri bên cạnh Kim Jong Un trong nhiều sự kiện quan trọng tại đất nước từng là một chiến lược nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng tới tuổi tác của Kim Jong Un cũng như ổn định lòng dân. Tuy nhiên, dường như chiến thuật này chưa thực sự giúp lý tưởng hoá nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên bởi những lời xì xào về quá khứ làm nghệ sĩ của Ri.

Daily NK dẫn lời một cựu quan chức cấp cao Triều Tiên đã đào tẩu cho hay: "Nếu Ri Sol Ju tiếp tục xuất hiện trước công chúng ở những vị trí cao, thì người dân có thể có những ấn tượng tiêu cực rằng Đại tướng (Kim Jong Un) đang quá quan tâm những chuyện tầm phào. Trong khi đó, Kim Yo Jong rất dễ thực hiện vai trò thần tượng hoá Kim Jong Un, bởi cô cũng mang dòng máu núi Baekdu (dòng dõi họ Kim). Vì vậy, vai trò của Ri sẽ bị giảm nhẹ".

Khác với Ri Sol Ju, Triều Tiên không công khai nhiều hình ảnh của Kim Yo Jong. Các thông tin về ngày sinh, tuổi tác của cô này cũng không được tiết lộ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại