Tình báo Đức: IS sở hữu MANPADS, có thể bắn hạ máy bay chở khách

My Lan |

Hãng tin Nga RT dẫn thông tin từ tờ Bild am Sonntag (Đức) cho hay, lực lượng IS ở miền bắc Iraq đang sở hữu các hệ thống phòng không di động hiện đại, có khả năng bắn hạ máy bay dân dụng.

Trong một bài báo đăng tải ngày 26/10, tờ Bild am Sonntag (Đức) cho hay cơ quan tình báo Liên bang Đức Bundesnachrichtendienst (BND) đã báo cáo về mối đe doạ này từ IS lên Quốc hội Đức trong một phiên họp kín hồi tuần trước.

Theo tình báo Đức, lực lượng IS tại phía Bắc Iraq đã thu giữ được kho vũ khí quân sự của quân đội Syria và vì vậy, chúng đang sở hữu các hệ thống phòng không.

La liệt AK47 trong trường dạy trẻ em của IS La liệt AK47 trong trường dạy trẻ em của IS

Tại "trường học thánh chiến" này, trẻ em dưới 10 tuổi được khuyến khích bắn súng AK47 và thích nghi với nỗi kinh hoàng của chiến tranh.

Cụ thể, IS đang có hệ thống phòng không vác vai (MANPADS), phiên bản hiện đại cũng như phiên bản những năm 1970. Báo cáo từ tình báo Đức cho hay, "không giống như các vũ khí phòng không khác, MANPADS dễ dùng và ngay cả những phiến quân gần như không được đào tạo gì cũng có thể bắn một cách chính xác".

Trước đó, đã có những thông tin khẳng định phiến quân IS đã sở hữu MANPADS sau khi tấn công căn cứ quân sự Tabqa ở Syria và giành quyền kiểm soát toàn bộ Raqqa (Syria) hồi tháng Tám.

Các nhà chức trách Đức hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận báo cáo của tình báo nước này.

Hiện một vài hãng hãng hàng không như Austrian Airlines (Bỉ) hay Qatars Airways (Qatars) vẫn đang bay qua không phận miền Bắc Iraq, nơi lực lượng cực đoan IS đang kiểm soát.

Trong ngày 26/10, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành 12 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq. Quân đội Mỹ cũng tiến hành 5 cuộc không kích riêng lẻnhằm vào lực lượng IS tại thành phố Kobane ở Syria.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại