Tiểu đoàn Aidar Ukraine trả giá cho sự tàn ác

Hàn Giang |

Bộ Quốc phòng Ukraine đang có kế hoạch gửi một nhóm các nhà điều tra đến khu vực Luhansk, tại miền đông đất nước, để tiến hành điều tra về tội ác của tiểu đoàn Aidar, cơ quan báo chí của Bộ này cho biết.

Các điều tra viên được cử đến miền đông, sau nhiều lần yêu cầu của thống đốc khu vực Luhansk, Gennady Moskal.

Ông Moskal đã đề nghị Bộ Quốc phòng Ukraine và chính phủ Tổng thống Petro Poroshenko xác định các tội ác do các đơn vị thuộc tiểu đoàn Aidar gây ra bên trong khu vực mà họ chiến đấu trước đó.

“Trong trường hợp các nghi ngờ liên quan đến tội ác được xác định, những phần tử gây ra điều đó sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình,” một quan chức Ukraine cho biết.

Trước đó vào hôm qua, ông Moskal đã trình bày về những hành động mới nhất mà thống đốc khu vực cho là tội ác đối với người dân miền đông, do các binh sĩ thuộc tiểu đoàn tình nguyện Aidar gây ra.

Bao gồm việc các thành viên thuộc tiểu đoàn đã tấn công một công dân tại thành phố Lisichansk, một vụ nổ súng trên đường phố và cuộc đọ súng với các tay súng thuộc tiểu đoàn Ternopol cũng đang có mặt trong thành phố.

Những hành vi của một số phần tử thuộc tiểu đoàn Aidar đã ảnh hưởng đến các hoạt động đặc biệt của quân đội Ukraine tại miền đông đất nước.

Thống đốc nhận định, quân đội chính phủ sẽ mất tính chính nghĩa nếu tiếp tục duy trì các nhóm vũ trang vô kỷ luật và có hành động gây thiệt hại cho nhân nhân trong khu vực.

Đầu tháng 3.2015, Bộ Quốc phòng Ukraine từng tuyên bố giải tán tiểu đoàn tình nguyện Aidar, thay vào đó một số đơn vị vũ trang chính quy của quân đội sẽ được điều động đến kiểm soát các khu vực do Aidar nắm giữ.

Tuy nhiên, kế hoạch của Kiev đã thất bại khi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các tay súng này.

Ngoài ra, ông Moskal cung cấp thêm rằng, một số phần tử thuộc tiểu đoàn Aidar đã đào ngũ và trở thành tội phạm.

Họ thường xuyên tiến hành các hoạt động hôi của, cướp tài sản, tống tiền, trộm cắp ô tô và nhiều hành vi phạm tội khác trong vùng kiểm soát của Kiev.

Trước đó, quân đội chính phủ cũng ngăn chặn nỗ lực kiểm soát một kho vũ khí của tiểu đoàn Aidar tại Kiev.

Ông Moskal khẳng định hoạt động của tiểu đoàn đã vượt quá giới hạn và điều này ảnh hưởng đến tình hình trật thự tại thủ đô.

Cuối cùng thống đốc khu vực nhấn mạnh rằng chính phủ Ukraine cần nhanh chóng điều tra các hoạt động của phiến quân và có biện pháp hạn chế cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại