Thái Lan ban hành sắc lệnh hà khắc hơn cả thiết quân luật

Nam Anh |

Sau khi được Quốc vương chuẩn y, chiều tối 1.4, chính phủ Thái Lan chính thức thông báo hủy thiết quân luật được ban hành từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5.2014.

Tuy nhiên, thay vào đó là một sắc lệnh trao quyền hành động rộng rãi cho quân đội.

Theo một thông tin được phát trên đài truyền hình quân đội Thái, đã có sắc lệnh của Quốc vương thông qua đề nghị hủy thiết quân luật trong cả nước.

Trước đó, vào hôm 31.3, lãnh đạo chính quyền quân sự Prayut Chan O Cha thông báo đã trình đề nghị hủy thiết quân luật lên Quốc vương, tuy nhiên, ông nói thêm luật sẽ được thay thế bằng sắc lệnh số 44, theo đó lãnh đạo chính phủ quân sự có toàn quyền hành động "vì an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, sắc lệnh 44 làm dấy lên lo ngại vì nó còn hà khắc hơn cả thiết quân luật.

Được ban hành hồi tháng 5.2014, hai ngày trước khi nổ ra cuộc đảo chính quân sự, thiết quân luật cho phép quân đội bắt, giam giữ và đem ra xét xử trước tòa án quân sự bất kỳ ai phạm luật. Ngoài ra, thiết quân luật còn cấm truyền thông, cấm tụ tập chính trị từ 5 người trở lên.

Chính quyền quân sự cho biết tòa án quân sự sẽ vẫn được dùng để xử các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, nhưng bị cáo kể từ nay có quyền kháng án lên cấp thẩm quyền xét xử cao hơn.

Ngoài ra, cảnh sát và quân đội vẫn có thể tiến hành bắt người không cần phải có lệnh của tư pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại