Thủ tướng Ukraine từng "tra tấn, giết hại" lính Nga ở Chechnya?

Đức Huy |

Theo RFE, một quan chức cấp cao của chính phủ Nga mới đây đã cáo buộc Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk từng tham chiến tại Chechnya và "tra tấn, giết hại" nhiều lính Nga.

Trong bài phỏng vấn hôm 8/9 vừa qua với nhật báo Rossiskaya Gazeta, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Aleksandr Bastrykin cáo buộc ông Yatsenyuk đã "sát cánh" cùng lực lượng ly khai và vi phạm nhiều tội ác chiến tranh trong Chiến tranh Chechnya(1994-1996).

Ông Bastrykin khẳng định quá trình điều tra cho thấy Thủ tướng Ukraine đã "tham gia vào ít nhất 2 cuộc giao tranh" tại thủ đô Grozny của Chechnya vào cuối năm 1994 và đầu năm 1995, cũng như đã "tra tấn và hành quyết" lính Nga.

Cũng trong lời cáo buộc này, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga còn cho biết cựu lãnh đạo Chechnya Dzhokhar Dudayev đã từng trao tặng huân chương cho ông Yatsenyuk và một vài tình nguyện viên Ukraine khác vì công lao "tiêu diệt lính Nga".

Ông Dudayev cũng chính là người đã tuyên bố Chechnya độc lập khỏi Nga vào năm 1991 và dẫn đầu lực lượng ly khai trong Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, trước khi thiệt mạng trong một cuộc công kích bằng tên lửa của quân đội Nga năm 1996.

Trở lại với cáo buộc của Bastrykin, ông này còn cho biết Thủ tướng Ukraine đã trở về Ukraine từ Chechnya thông qua Gruzia vào đầu năm 1995, cùng với "một nhóm các nhà báo".

Đáp lại cáo buộc này, phát ngôn viên của ông Yatsenyuk, bà Olha Lappo, mỉa mai khuyên ông Bastrykin nên "kiểm tra lại thần kinh".

Bà Lappo khẳng định ông Yatsenyuk từng là một luật sư kiêm nhà kinh tế học trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Thủ tướng Ukraine năm ngoái, sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Tiểu sử của ông Yatsenyuk cũng không nhắc gì tới việc ông từng tham gia quân đội.

Trong quãng thời gian mà Bastrykin cáo buộc Thủ tướng Ukraine đã "tham chiến ở Chechnya", bà Lappo cho biết ông Yatsenyuk khi đó đang học tập tại thành phố Chernivtsi, sát biên giới Romania phía tây Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại