Thủ tướng Đức dọa đuổi Anh ra khỏi EU

Hàn Giang |

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo Thủ tướng David Cameron rằng Đức thà để cho Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hơn là thay đổi các quy tắc di chyển tự do giữa các nước trong khối.

Theo tờ Der Spiegel của Đức, ông Cameron đang tìm cách thay đổi các quy định của EU nhằm yêu cầu những người nhập cư EU không có nghề nghiệp rời khỏi đất nước, và trục xuất những người không thể tự nuôi sống bản thân sau 3 tháng.

Tuy nhiên, bà Merkel đã từ chối các yêu cầu của Anh về việc xem xét lại các nguyên tắc tự do đi lại của người lao động trong khối này mặc dù Anh dọa sẽ rời khỏi EU trong thời gian tới.

“Đức không muốn đụng chạm đến các nguyên tắc cơ bản đã ban hành của EU”, bà phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của EU. Đồng thời bà cũng nhấn mạnh vai trò của “tự do di chuyển” đối với nền kinh tế của các nước trong liên minh.

“Không chỉ là một trong những nguyên tắc cơ bản của EU, đây còn là nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng một thị trường thống nhất. Na Uy, họ chấp nhận việc di chuyển tự do của lao động, do đó, họ đã giúp cho người dân nước mình có nhiều việc làm hơn công dân các nước khác, điều này là hoàn toàn cần thiết để có một thị trường chung giữa chúng ta”, Bà nói trong cuộc trao đổi với BBC.

Những phát biểu của người đứng đầu chính phủ Đức được đưa ra bất chấp việc thủ tướng Anh David Cameron trước đó đã tỏ ý muốn đàm phán lại các điều khoản về việc Anh tiếp tục là thành viên của EU, trước khi tổ chức trưng cầu dân ý về việc quyết định ở lại hay ra đi. Tuy vậy, bà Merkel được cho là đã tuyên bố rằng sẽ rút lại sự ủng hộ của mình đối với việc Anh tiếp tục là thành viên EU nếu ông Cameron tiếp tục đòi cải cách nhập cư.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại