Thủ tướng Cameron: "Giờ là lúc nước Anh lên tiếng!"

Hải Võ |

Tờ Daily Mail dẫn lời Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu rằng - "Đã tới lúc lắng nghe hàng triệu tiếng nói của nước Anh" - sau khi có kết quả Scotland nói "không" với độc lập.

Ông Cameron phát biểu tại phố Downing, rằng vấn đề độc lập của Scotland đã được giải quyết ổn thỏa cho cả một thế hệ.

Ông Cameron phát biểu, giờ là lúc để người Anh bỏ phiếu cho luật Anh trong khi trao thêm quyền lực cho Scotland.

Ông Cameron phát biểu, giờ là lúc để "người Anh bỏ phiếu cho luật Anh" , đồng thời với việc trao thêm quyền lực cho Scotland.

Daily Mail cho hay, kết quả kiểm phiếu ngày hôm nay đã "giải tỏa gánh nặng" đối với Thủ tướng Anh khi ông phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức nếu Scotland "thoát" khỏi Liên hiệp Vương quốc Anh.

Mặc dù vậy, ông Cameron cũng ngay lập tức phải đối diện với sức ép mới bởi những lời "thề non hẹn biển" mà ông đưa ra trong chiến dịch No, rằng sẽ trao thêm nhiều quyền lực cho Scotland.

Trong khi đó, Thủ hiến Scotland Alex Salmond cũng cảnh cáo Thủ tướng Anh không được phép nuốt lời. Ông Salmond "hy vọng những lời hứa sẽ được tuân thủ trong thời gian sớm nhất".

Việc Thủ tướng Cameron hứa hẹn trao thêm quyền lực cho Scotland đã vấp phải phản ứng quyết liệt từ các thành viên Đảng Bảo thủ - những người cho rằng hành động của ông David Camerond đã đẩy Anh vào một vị thế "bất công".

David Cameron, Ed Miliband và Nick Clegg thề sẽ trao thêm quyền lực cho Edinburgh. Hiện ông Cameron đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ trong nước vì những hứa hẹn của mình.

David Cameron, Ed Miliband và Nick Clegg thề sẽ trao thêm quyền lực cho Edinburgh. Hiện ông Cameron đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ trong nước vì những hứa hẹn của mình.

Trong ngày hôm nay, ông Cameron sẽ có bài phát biểu trên truyền hình để đưa ra phản ứng chính thức về kết quả của cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa trọng đại đối với tương lai của cả Vương quốc Anh.

Theo Daily Mail tiết lộ, Thủ tướng David Cameron sẽ trực tiếp giải đáp câu hỏi West Lothian - vốn được đặt ra từ 40 năm trước - rằng tại sao những nghị sĩ Scotland lại có quyền bỏ phiếu đối những vấn đề "thuần túy của Anh Quốc".

"Thủ tướng sẽ nói về kết quả bỏ phiếu và nhiều hơn thế... Vấn đề này rất nghiêm trọng đối với nước Anh và ông ấy muốn giải quyết thật nhanh" - một nguồn tin tiết lộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại