Thứ trưởng Mỹ: "Động đến Nhật, Mỹ sẽ đáp trả bằng quân sự!"

Thứ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Robert O. Work đã có bài phát biểu liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc tại đảo Senkaku/Điếu Ngư cùng các đảo phụ cận.

Tân Hoa Xã ngày 2/10 dẫn thông tin từ website Thời báo Không quân (Mỹ) hôm 30/9 cho hay, ông Robert Work phát biểu, nếu đồng minh của mình tại Thái Bình Dương vấp phải sự đe dọa thì Mỹ sẽ đáp trả bằng vũ lực.

Theo RIA Novosti, ông Work đã tuyên bố như vậy trong một phiên điều trần trước Ủy ban đối ngoại của Thượng viện Mỹ  hôm 30/9.

TQ muốn chiếm Senkaku/Điếu Ngư để trả mối thù 120 năm với Nhật TQ muốn chiếm Senkaku/Điếu Ngư để trả mối thù 120 năm với Nhật

Trong mắt Trung Quốc, việc đòi lại Senkaku/Điếu Ngư dường như là bước khởi đầu tốt..., đảo ngược bánh xe lịch sử với Nhật Bản, trả thù cho thất bại trong quá khứ.

Hiện cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với đảo Senkaku/Điếu Ngư - hòn đảo nằm ở phía Đông Trung Quốc và phía Nam Nhật Bản. Theo Tân Hoa Xã, các quan chức của Mỹ luôn đứng về phía Nhật và tuyên bố Hiệp ước bảo đảm an ninh Nhật - Mỹ ký năm 1951 phù hợp để áp dụng trong trường hợp Senkaku/Điếu Ngư.

"Đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản và phù hợp với điều 5 (trong Hiệp ước nói trên). Nếu có quốc gia âm mưu chiếm đoạt đảo Senkaku/Điếu Ngư cùng các đảo phụ cận thì Mỹ sẽ có phản ứng" - Ông Work nói. Ông này còn tuyên bố "Mỹ sẽ đáp trả bằng quân sự đối với bất kỳ hành động nào chống lại đồng minh của mình".

Senkaku/Điếu Ngư hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, trong khi cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.
Senkaku/Điếu Ngư hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản, trong khi cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo này.

Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ có hành động quân sự gì nếu căng thẳng leo thang, ông Work nói rằng: tất cả phụ thuộc vào tình hình cụ thể.

Trong cuộc điều trần, ông Work cho biết, 60% lực lượng quân đội Mỹ (100.000 nhân viên quân sự) sẽ được đồn trú tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương trong năm 2020. Vị thứ trưởng này cũng cho hay việc di dời căn cứ quân sự Futenma Air Station tại Okinawa, Nhật Bản vẫn đang được xúc tiến.

Mỹ hứa giành lại Senkaku cho Nhật nếu quần đảo này bị chiếm Mỹ hứa giành lại Senkaku cho Nhật nếu quần đảo này bị chiếm

Quần đảo tranh chấp trên hiện do phía Nhật Bản quản lý trong nhiều thập niên qua nhưng phía Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

Những động thái của Bộ quốc phòng Mỹ vào đúng dịp Trung Quốc kỷ niệm 65 năm quốc khách cho thấy Mỹ đang quyết tâm theo đuổi chính sách xoay trục châu Á và sẵn sàng mạnh tay hơn để thể hiện sức mạnh ảnh hưởng tại khu vực này.

Cựu kiểm soát viên Lầu Năm Góc Dov Zakheim nhận định ông Work đã quá lạc quan về sức mạnh và ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Zakheim cũng cho rằng duy trì quan hệ mật thiết với Nhật đã giúp Mỹ thu được không ít lợi ích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại