Thổ Nhĩ Kỳ e ngại khi thấy quân đội Nga “bao vây” mình

Quang Huy |

Theo Hurriyet Daily News, trong khi căng thẳng Moscow-Ankara leo thang, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ lo sợ nước này bị các lực lượng vũ trang của Nga bao vây.

Phản ứng của các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga liên quan tới việc tăng cường quân sự cho căn cứ của nước này tại Armenia, trong bối cảnh quan hệ 2 nước xấu đi vì vụ Su-24 Nga bị bắn hạ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nhấn mạnh những hành động tăng cường các căn cứ của quân đội Nga chỉ nhằm mục đích chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chứ không phải chống lại các nước khác.

Hurriyet lấy ví dụ về việc Nga triển khai các máy bay trực thăng chiến đấu Mi-24 và trực thăng vận tải Mi-8 tại căn cứ không quân Erebuni, cách không xa thủ đô của nước cộng hòa Armenia.

Tờ báo nhắc tới hành động triển khai tàu ngầm Rostov-na-Donu có trang bị các tên lửa hành trình “Calibr”, và tàu chiến Moscow mang hệ thống tên lửa phòng không, bất chấp Nga tuyên bố điều này nhằm hỗ trợ quân chính phủ Syria trong cuộc chiến chống IS.

Hãng tin RIA Novosti (Nga) cũng tỏ ra "khó hiểu" khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ điểm tên cả căn cứ không quân Nga tại Latakia, Syria - nơi đồn trú của các máy bay Su-30, Su-24, Su-25 và Su-34 của Nga để không kích IS trên lãnh thổ Syria.

Được biết lực lượng quân sự của Nga từ 30/9 đã bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố của IS.

Hiện nay, theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, những điều kiện cần thiết để quân đội chính phủ Syria triển khai các chiến dịch tấn công đã được hoàn thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại