"Sợ Nga là điều đáng xấu hổ, phải áp đặt vùng cấm bay tại Syria"

Đức Huy |

Đó là phát biểu của Thượng nghị sĩ Arizona, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, John McCain, trong phiên điều trần hôm 9/12 vừa qua về tình hình chống IS tại Iraq và Syria.

Trong khuôn khổ phiên điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng 4 sao Paul Selva, đã cương quyết bảo vệ chiến lược chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Trung Đông của Tổng thống Barack Obama.

Trước những lời kêu gọi áp đặt vùng cấm bay trên không phận Syria, Lầu Năm Góc cảnh báo động thái này sẽ đưa Mỹ vào tình thế phải đối đầu trực tiếp với liên quân Nga-Syria, cũng như rủi ro dẫn tới "tính toán sai lầm" với Nga.


Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng 4 sao Paul Selva. Ảnh: PressTV

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ, Tướng 4 sao Paul Selva. Ảnh: PressTV

"Chúng ta có khả năng về mặt quân sự để áp đặt một vùng cấm bay, nhưng câu hỏi cần được đặt ra là liệu chúng ta có đủ một sự đảm bảo về mặt chính trị để thực hiện điều đó hay không?" - Tướng Selva phát biểu.

Và cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain, đã phản ứng gay gắt trước phát biểu của Tướng Selva cũng như Bộ trưởng Carter.

"Đây là một trong những phát biểu đáng xấu hổ nhất từ một sĩ quan quân đội mà tôi từng được nghe, rằng chúng ta vì lo sợ phản ứng của Nga mà bỏ qua việc bảo vệ tính mạng hàng nghìn người dân Syria đang phải hàng ngày hứng chịu cảnh bom đạn" - ông McCain phát biểu.

Sau đó, Thượng nghị sĩ McCain một lần nữa nhấn mạnh quan điểm, Mỹ phải áp đặt vùng cấm bay tại Syria.

Cũng trong khuôn khổ phiên điều trần hôm 9/12 vừa qua, ông McCain đặt dấu hỏi tại sao sau hơn một năm không kích liên hồi mà Mỹ và đồng minh vẫn chưa thể kiểm soát được các hoạt động của IS tại Trung Đông.

Đáp lại, ông Carter cho rằng liên quân phương Tây đang "nắm lợi thế" trong chiến dịch chống khủng bố.

Khi được hỏi cụ thể bao lâu nữa Mỹ mới có thể chiếm được thủ phủ của IS tại Raqqa, cũng như thành phố chiến lược Mosul, ông chủ Lầu Năm Góc nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào sự chủ động của các lực lượng địa phương tại Iraq và Syria.

"Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ quân đội Iraq, cung cấp cho họ những khí tài đặc biệt để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó bao gồm trực thăng chiến đấu và các cố vấn quân sự bất cứ khi nào Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cần" - ông Carter phát biểu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong phiên điều trần hôm 9/12. Ảnh: FOX News
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong phiên điều trần hôm 9/12. Ảnh: FOX News

Ông McCain tỏ rõ thái độ không hài lòng với câu trả lời này. Theo ông, chừng nào IS còn kiểm soát Raqqa, chừng đó chúng còn có thể phát động tấn công ở thế chủ động. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ kêu gọi lập tức phát động một chiến dịch tổng lực.

"Chúng ta đang ở thế thua trong cuộc chiến này, và thời gian không ủng hộ chúng ta" - ông McCain phát biểu.

Trong một diễn biến liên quan, Nhà Trắng hôm 9/12 vừa qua đã chỉ trích quyết định không thông qua gói ngân sách 116 triệu USD phục vụ chiến sự tại Syria của Quốc hội.

"Bộ Quốc phòng hàng tuần nay đã kêu gọi bổ sung ngân sách để ủng hộ tiếp tục tiến trình tại Syria. Nhưng Quốc hội vẫn quyết định án binh bất động một cách hết sức khó hiểu. Thậm chí họ còn tìm cách ngăn chặn gói ngân sách này" - phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn cương quyết từ chối nghe theo những lời kêu gọi tăng cường quân sự tại Trung Đông, và nhấn mạnh trách nhiệm của các lực lượng địa phương trong chiến dịch chống lại IS.

Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cũng khẳng định, Washington hiện nay không tính đến giải pháp áp đặt vùng cấm bay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại