Tên lửa Triều Tiên liên quan gì tới trò "đỏ đen" ma lực ở Nhật?

Lâm Nguyễn |

Nhiều nguồn tin nghi ngờ, trò "đỏ đen" ở Nhật Pachinko đang là nguồn thu lớn, giúp Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân của mình.

Pachinko từ lâu đã là thú tiêu khiển ưa thích của phần lớn người dân Nhật Bản. Không khó để bắt gặp cảnh tượng người già, bà nội trợ hay thậm chí là viên chức chen nhau trong các quán Panchinko. Đây thực sự là một ngành kinh doanh "hái ra tiền" ở Nhật.

Báo cáo của Trung tâm Năng suất Nhật Bản (JPC) cho thấy, chỉ riêng năm 2015, số người Nhật đam mê Pachinko là 11,5 triệu người (khoảng 1/10 dân số), với giá trị thị trường lên tới 24,5 nghìn tỷ yên - gấp đôi doanh số của Toyota cùng năm.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koike Yuriko đã chỉ ra một thực tế khác diễn ra nhiều năm qua trong ngành công nghiệp Pachinko, đó là một phần doanh thu từ trò chơi này đang được dùng để phát triển tên lửa và các loại vũ khí hạt nhân khác của Triều Tiên.

Theo bà Koike, rất nhiều trong số hơn 11 nghìn tiệm Pachinko nằm trong tay các ông chủ tới từ bán đảo Triều Tiên, và cũng không ít trong số đó vẫn gửi những khoản lời lớn về quê nhà.

Riêng số tiền “cống” trong những ngày đại lễ, ví dụ như sinh nhật Kim Nhật Thành, đã đủ lớn để có thể chi trả tiền thực phẩm mà chính phủ Triều Tiên phân phát cho dân chúng những dịp này.

"Những đóng góp này cho nền kinh tế Triều Tiên theo dạng này được chính phủ Bình Nhưỡng công nhận, được khen thưởng và trong một vài trường hợp, được công khai ghi nhận là những người yêu nước".

Nữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho hay, bà ngày càng tin rằng, khoản lợi nhuận từ Pachinko được chuyển về nước "đang được sử dụng để phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên".

"Nhờ những khoản hỗ trợ này cũng như những linh kiện công nghệ cao được sản xuất bằng tiền từ Pachinko ở Nhật Bản, chương trình vũ khí của Triều Tiên đang ngày càng trở nên tinh vi".

Bà chỉ ra, nếu năm 1993, Bình Nhưỡng chỉ phóng thử một tên lửa tầm trung tầm bắn 1300km, thì đến 2006, Triều Tiên đã phóng 7 quả tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Taepodong-2 với tầm bắn xấp xỉ 6.000 km.

Tới nay, theo tuyên bố từ quốc gia này, thì họ đã sở hữu bom - H.

Đây không phải là lần đầu tiên mối liên hệ giữa Pachinko và Triều Tiên được nhắc đến.

Một bài báo của NBC năm 2013 dẫn lời giáo sư Hugh Patrick từ Đại học Columbia (Mỹ) cho hay, tiền gửi hàng năm từ người Triều Tiên ở Nhât là khoản thu đáng kể của Bình Nhưỡng. Bài báo cũng ước tính, 500 triệu – 1 tỷ đô trong số này “có liên quan đến Pchinko”.

Trước đó, AP cũng từng chỉ ra rằng Triều Tiên đã dùng tiền đến từ trò cờ bạc này để phát triển vũ khí hạt nhân.

Bà Koike tiết lộ: "Có những thông tin rằng các thùng tiền mặt đã được đóng góp lên tàu chở khách Mangyongbong-92 di chuyển giữa Wonsan (Triều Tiên) và Niigata (Nhật Bản).

Sau vụ thử tên lửa dưới lòng đất ngày 9/10/2006, lệnh trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên đã cấm tất cả tàu Triều Tiên, bao gồm cả Mangyongbong - 92, ra vào cảng biển Nhật bả. Tuy nhiên, biện pháp này quá "lành" và quá muộn.

Giờ đây, một hệ thống vận chuyển trên phạm vi rộng đã đảm bảo rằng những khoản tiền này có thể tìm được đường về Triều Tiên - khi một số tuyến đường bị đóng, một số khác lại mở ra".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại