Tập Cận Bình "hội ngộ" Kim Jong Un: "Còn phải xem có tiện không"

Hải Võ |

Sau khi Trợ lý Tổng thống Nga tái khẳng định lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Nga, thì khả năng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Kim gặp nhau đang rất được quan tâm.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Trợ lý của Tổng thống Nga Yuri Ushakov hôm 22/4 cho biết, Triều Tiên đã xác nhận ông Kim Jong Un sẽ có mặt ở Moscow ngày 9/5 để dự lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng.

Nếu ông Kim xuất hiện tại Moscow thì đây sẽ là lần công du nước ngoài chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên, kể từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2011.

Trong sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến Thắng vào tháng 5 tới của Nga cũng sẽ có sự hiện diện của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Mối quan hệ Nga-Trung được các lãnh đạo hai bên tuyên bố "chưa bao giờ ở mức độ cao đến thế". Trong khi đó, quan hệ Trung-Triều lại bị đặt dấu hỏi bởi nhiều biểu hiện lạnh nhạt của cả đôi bên trong thời gian qua.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm (23/4), phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã nhận được câu hỏi về vấn đề này - "Ông có thể xác nhận việc chuyên gia Trung Quốc và Mỹ dự kiến, số lượng vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên sở hữu sẽ vượt xa con số trong quá khứ?

Thứ hai, Đại sứ Nga tại hàn Quốc xác nhận lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un sẽ tới Moscow tham dự lễ duyệt binh ngày 9/5. Chủ tịch Tập Cận Bình có hội kiến ông Kim hay không? Có phải Bắc Kinh đang tiến hành chuẩn bị cuộc gặp này?"

Đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ông Hồng Lỗi chỉ nói rằng "không nắm được tình hình cụ thể" và khẳng định Trung Quốc luôn giữ lập trường nhất quán về vấn đề này, đó là kiên quyết loại bỏ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường đối thoại.

Phát ngôn viên BNG Trung Quốc
Hồng Lỗi
Trung Quốc và Triều Tiên là láng giềng hữu nghị. Bắc Kinh luôn chú trọng phát triển quan hệ song phương với Triều Tiên. Còn việc 2 nhà lãnh đạo có gặp mặt được hay không còn phải xem đôi bên có "tiện" hay không.

Theo Phượng Hoàng (Trung Quốc), trong sự kiện kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít hồi Thế chiến 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Bí thư thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un.

Mặc dù Bình Nhưỡng vẫn còn tỏ ra bí hiểm và chưa tuyên bố chính thức việc Kim Jong Un đi Nga, nhưng ông Yuri Ushakov nhấn mạnh - "Hy vọng ông Kim Jong Un tham dự hoạt động kỷ niệm của chúng tôi."

Hiện Moscow đang hoàn tất các bước chuẩn bị để ông Putin tiếp xúc với ông Kim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại