Trung Quốc công bố “danh sách đen” quan chức trốn ra nước ngoài

Trung Quốc đã gửi danh sách 100 đối tượng nói trên cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để ban hành lệnh truy nã quốc tế.

Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch truy bắt các quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài.

Tiếp theo chiến dịch “săn cáo” và “lưới trời”, ngày 22/4 Trung Quốc đã công bố công khai và cung cấp “danh sách đen” 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để thực hiện truy nã trên phạm vi toàn thế giới.

Trong “danh sách đen” 100 tham quan trốn ra nước ngoài mà Trung Quốc công bố công khai ngày 22/4, có 77 nam và 23 nữ.

Có tới 48 vị nguyên là người đứng đầu cơ quan đảng, chính quyền ở trung ương hoặc địa phương, số còn lại là kiến trúc sư, kế toán, nhân viên ngân hàng…

Đứng đầu “danh sách đen” lần này là nữ tham quan Dương Tú Châu, nguyên Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Chiết Giang, bị tố cáo phạm tội tham ô.

Có thông tin cho biết bà đã tham ô tới 200 triệu đô la và hiện đang lẫn trốn tại Mỹ.

Trung Quốc đã gửi danh sách 100 đối tượng nói trên cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế để ban hành lệnh truy nã quốc tế, yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật của các nước liên quan tiến hành điều tra, truy bắt và bàn giao cho phía Trung Quốc.

Theo ông Doanh Khuê, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Uỷ ban kiểm tra kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, công bố “danh sách đen” lần này thể hiện quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc truy bắt các tham quan đưa về nước xử lý:

“Công khai danh sách sẽ giúp tất cả mọi người trong và ngoài Trung Quốc đều nắm rõ thông tin. Họ sẽ căn cứ vào đó để cung cấp đầu mối cho cơ quan chức năng về hoạt động lẫn trốn của các tham quan.

Đây là biện pháp hiệu quả thu hẹp không gian lẫn trốn của các nghi phạm ở  nước ngoài. Trung Quốc sẽ truy bắt tất cả các quan chức tham nhũng đang lẫn trốn ở nước ngoài về quy án”.

Từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, Trung Quốc còn phát động chiến dịch “săn cáo” nhằm truy bắt số tham quan lẫn trốn ở nước ngoài.

Năm 2014, với chiến dịch “săn cáo”, Trung Quốc đã truy bắt được 680 nghi phạm lẫn trốn tại 69 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tháng 3 năm nay, Trung Quốc khởi động chiến dịch “Lưới trời” nhằm tiếp tục truy bắt số tham quan đang lẫn trốn ở nước ngoài về quy án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại