Tàn quân Ukraine chuẩn bị sẵn quan tài để tái chiếm Debaltseve

Anh Tú |

Sau khi thất bại trong việc giữ thị trấn chiến lược Debaltseve, tàn quân Ukraine đã tháo chạy được Kiev mô tả là ‘rút lui chiến lược’.

Bại binh hiện đang tập trung ở thị trấn lân cận và quân tiếp viện đến. Có thể sẽ có một cuộc chiến đẫm máu trong những ngày tới.

New York Times cho biết tàn quân Ukraine đang tập trung tại Artemivsk, nơi cách Debaltseve hơn chục km về phía Tây Bắc.

Toan tính của Ukraine có thể là thủ chắc tại Artemivsk tránh đà tiến quân về phía Tây của phe ly khai. Hoặc cũng có thể họ mở đợt tấn công tái chiếm Debaltseve khi có cơ hội.

Tâm lý của tàn quân Ukraine khá chán chường. Một trung sĩ có tên Volodomyr cho biết trong lúc thất thểu trên đường: “Chúng tôi thiệt hại nặng ở Debaltseve và mất nhiều người trong cuộc tháo chạy. Rất nhiều xe quân sự đã rời khỏi đó (Debaltseve) và chỉ có một ít tới được đây”.

Một điều được phóng viên của New York Times ghi nhận là có rất nhiều quan tài trống được đóng vội vã và vụng về trên đường dọc Artemivsk. Có lẽ đây là sự chuẩn bị chu đáo hơn của quân đội Ukraine.

Tại Debaltseve, quân đội Ukraine chịu thương vong nhiều. Theo phe ly khai, có hơn 3.000 quân chính phủ thiệt mạng. Điều đó dẫn đến việc các binh sĩ tử trận không được chôn cất tử tế vì thiếu quan tài.

Albert Sardaryen, một chiến sĩ quân y thừa nhận rằng đoàn quân tháo chạy đã bị trúng rất nhiều tên lửa, pháo kích và đạn bắn tỉa nên nhiều người bị bỏ xác trên đồng tuyết. Chúng tôi sẽ gắng tìm cách chôn cất họ tử tế hơn.

Nếu giao tranh tiếp tục thì số người thiệt mạng sẽ còn lên cao nữa.

Như vậy thì nhu cầu về quan tài lại cao nữa và giờ là lúc phải chuẩn bị quan tài, không chôn đồng đội thì chôn người bên kia. Dù sao cũng là người Ukraine cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại