Saudi đã quyết tung "át chủ bài" giúp nổi dậy chống Nga, Assad?

Đức Huy |

Theo các nguồn tin tình báo của Debka (Israel), lần đầu tiên kể từ khi nội chiến Syria bùng phát, Saudi Arabia đã quyết định cung cấp tên lửa chống không cho phe nổi dậy.

Trong bản tin đăng ngày 4/3, Debka cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia - Hoàng tử Mohammed bin Salman, đã và đang âm thầm đạo diễn một chiến dịch can thiệp quân sự quy mô lớn tại Syria.

Cụ thể, bên cạnh việc tăng cường cung cấp cho phe nổi dậy tên lửa chống tăng, Riyadh cũng sẽ trang bị thêm cho các tay súng chống chính phủ tên lửa chống không, nhằm đối phó với T-90 do Nga cung cấp cho quân chính phủ cũng như chính các chiến đấu cơ của Moscow.

Các nguồn tin tình báo của Debka tiết lộ, trong 2 tuần qua, Nga đã vận chuyển một đoàn T-90 mới từ căn cứ Novorossiysk tại Biển Đen, cùng với đó là một lô pháo phản lực phóng loạt (MLRS), cập bến cảng Tartus phía bắc Syria hôm 3/3.

Ngoài ra, một tàu vận chuyển Novocherkassk khác cũng đang trên đường tới Syria, chở theo một lô vũ khí mới.

Theo Debka, những động thái mới này ứng với mục tiêu của Nga nhằm nâng cấp năng lực chiến đấu cho quân đội Syria, lực lượng đã chịu nhiều tổn hại trong 5 năm giao chiến liên tiếp.

Nhưng đối với Saudi Arabia, điều này là không thể châp nhận được, vi nó đồng nghĩa với việc kéo dài thời gian tại vị của Assad. Do đó, việc Riyadh quyết định cung cấp tên lửa chống tăng và chống không cho phe nổi dậy là hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, đa số chuyên gia phương Tây và Trung Đông cho rằng, phía Saudi chỉ vờ như đang trang bị vũ khí cho phe nổi dậy để khiến Washington và Moscow coi trọng tiếng nói của Riyadh, cũng như những lợi ích riêng của ông trùm dầu mỏ Trung Đông trong vấn đề Syria.

Viễn cảnh "trong mơ" đối với Saudi Arabia là phá vỡ được hợp tác của Mỹ với Iran tại Iraq, cũng như đập tan liên minh Nga-Iran ở Syria.

Tính đến thời điểm này, Riyadh đã đi hai "nước cờ" trong việc khẳng định tiếng nói của mình tại Syria:

- Thứ nhất, Saudi đã điều 4 chiến đấu cơ F-15 tới căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới Syria, để mở đường cho điều quân bộ tới Syria nếu cần.

- Thứ hai, lãnh đạo Saudi đã buông một lời thách thức trực tiếp tới "cánh tay nối dài" của Iran tại Syria, tức lực lượng phong trào Hezbollah, với việc hủy khoản viện trợ quân sự trị giá tới 4 tỉ USD mà trước đây Riyadh từng hứa hẹn sẽ gửi tới Lebanon nhằm cải thiện quân đội nước này.

Hiện nay, theo Debka, chỉ huy cấp cao của quân đội Lebanon đang ngày một hợp tác chặt chẽ hơn với Hezbollah, và nếu Saudi đổ tiền vào quân đội chính phủ Beirut, chắc hẳn một phần không nhỏ khoản viện trợ này sẽ rơi vào tay Hezbollah.

Debka dẫn nguồn một quan chức cấp cao Saudi cho biết, quyết định trang bị tên lửa chống không cho phe nổi dậy Syria đã được chính thức thông qua và sẽ được thực thi.

"Không một quan chức Saudi nào sẽ công khai thừa nhận việc trang bị tên lửa cho quân nổi dậy. Nhưng hãy nhớ rằng 30 năm trước, Saudi Arabia đã chẳng hề ngần ngại can thiệp tại Afghanistan chống lại quân đội Nga - và khi đó chúng tôi chính là bên thắng cuộc.

Do đó, chúng tôi cũng chẳng ngại gì đối đầu với quân đội Nga tại Syria lần này" - quan chức giấu tên này phát biểu.

Nhưng theo Debka, điểm khác biệt là trong chiến tranh Afghanistan, Saudi Arabia hành động như vậy vì được Mỹ ủng hộ. Nhưng nay tại Syria, Washington đã công khai phản đối việc Saudi can thiệp quân sự.

Nếu việc Riyadh trang bị tên lửa cho phe nổi dậy chống lại Assad là thật, thì điều này sẽ tạo ra một tình thế mới trong vấn đề Syria. Khi đó, ngoài Nga-Mỹ-Iran, Saudi Arabia sẽ là một "ông lớn" khác có tiếng nói trên bàn đàm phán.

Và đó cũng chính là những gì Bộ trưởng Quốc phòng - Hoàng tử Mohammed mong muốn. Có thể thấy, Saudi Arabia đã sẵn sàng can thiệp sâu hơn rất nhiều tại Syria so với những gì các cường quốc khác trong khu vực như Israel, UAE, hay Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại