Quyết định của Mỹ về lễ duyệt binh 9/5 làm dân Nga "bị sỉ nhục"

Hải Võ |

Báo chí và người dân Nga tỏ ra bất bình trước việc Mỹ quyết định cử Đại sứ tại nga làm đại diện tới dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của nước này.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa tin, còn cách kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 9/5 tại Nga 1 tháng, phát ngôn viên Quốc hội Mỹ hôm 9/4 tuyên bố Đại sứ Mỹ tại Nga John Tefft sẽ đại diện nước Mỹ tham dự lễ duyệt binh tại Moscow.

"Chúng tôi hy vọng, Đại sứ Tefft sẽ đại diện cho chúng tôi dự lễ duyệt binh ở Moscow vào ngày 9/5" - phát ngôn viên QH Mỹ cho hay.

Cũng theo quan chức này - "Nước Mỹ tôn trọng sự đóng góp của những người đã chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II, trong đó có hàng triệu người Nga.

Đồng thời, Washington cũng không thể không xét đến vấn đề chính sách của Nga đối với Ukraine". Vì vậy, Mỹ đã quyết định cử Đại sứ làm đại diện tới lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng.

Theo Hoàn Cầu, quyết định của Mỹ đã khiến truyền thông Nga nổi giận và cho là "sỉ nhục nước Nga".

Một nhà ngoại giao Ukraine từng công tác tại Tổng lãnh sự quán Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ bình luận - "Quyết định của Mỹ là một sự sỉ nhục về ngoại giao đối với Nga.

Nga chắc chắn mong muốn Mỹ cử quan chức cấp cao tham dự nghi thức duyệt binh, kết quả nước này chỉ cử Đại sứ".

Trước đó, hôm 9/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã có một phát ngôn gây sốc về lịch sử Thế chiến 2 khi tuyên bố - “Hitler cùng với Stalin đã bắt đầu Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đẫm máu, và sau đó có ý đồ chia cắt châu Âu”.

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga
Dmitry Peskov
Nước Nga luôn lưu giữ những ký ức về bài học chiến tranh. Những phát ngôn (của ông Poroshenko) khiến chúng tôi cảm thấy bị sỉ nhục thay cho những cựu chiến binh ngay trước lễ kỉ niệm Chiến tranh Vệ quốc thắng lợi.

Hoàn Cầu cho hay, rất nhiều người dân Nga cũng tỏ thái độ bất mãn đối với việc Mỹ cử Đại sứ tới lễ duyệt binh của Nga.

Cư dân mạng Nga có nickname Pavlov phê bình sự mâu thuẫn của Mỹ - "Một mặt, Mỹ áp đặt trừng phạt lên chúng tôi và ngăn cản người khác (các nước châu Âu) tới Nga, song cuối cùng chính họ lại cử đại diện tới".

Một người khác nói - "Đây là ngày lễ của chúng tôi, dù có Mỹ tham gia hay không thì cũng vậy."

Cũng trong ngày 9/4, Đại sứ Palestine tại Nga FaedKhalid Mustafa tuyên bố, Tổng thống nước này Mahmoud Abbas sẽ tới tham dự lễ duyệt binh tại Moscow ngày 9/5.

Bà Irina Bokova - Tổng cán sự của UNESCO - cũng cho biết sẽ có mặt tại Moscow. Ngoài ra, Nga xác nhận đã có hơn 20 lãnh đạo các quốc gia sẽ hiện diện tại lễ duyệt binh.

Trong khi đó, đa số các quốc gia phương Tây đều từ chối tham gia hoạt động kỷ niệm của Nga. Riêng Tổng thống Pháp Francois Hollande vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại