Quan chức Moscow: "Mỹ muốn tạo suy thoái và gây bạo loạn tại Nga"

Đức Huy |

Thư kí Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev nhận xét việc Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt thực chất là muốn gây bạo loạn ở Nga, còn Ukraine chỉ là cái cớ.

Trả lời phỏng vấn ITAR-TASS (Nga) hôm qua (4/3), Thư kí Hội đồng An ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev cho biết, mục tiêu của Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt là giảm chất lượng cuộc sống và gây bạo loạn tại Nga.

"Có thể thấy Nhà Trắng đang kì vọng vào một cuộc suy thoái mạnh về mặt chất lượng cuộc sống của người Nga, qua đó dẫn đến các cuộc biểu tình rộng khắp" - ông Patrushev phát biểu.

Tuy nhiên, quan chức này cho rằng mong muốn của Mỹ sẽ không trở thành hiện thực.

"Nga đã hội tụ đủ các nguồn dự trữ kinh tế, tài chính, và quan trọng hơn cả - sức mạnh chính trị. Chúng tôi có sự ủng hộ của đối tác quốc tế, trong đó có nhiều tổ chức và diễn đàn đa phương" - ông giải thích.

Nhận định về kết quả các chuyến công du gần đây tới Ai Cập và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ông Patrushev cho biết phía Mỹ vẫn đang tác động lên các quốc gia này với mục đích "cải thiện tình hình dân chủ" toàn cầu.

"Lấy cớ là bảo vệ nhân quyền và nhu cầu thành lập các tổ chức xã hội dân sự... từ thời hậu Xô Viết đến nay Washington vẫn áp dụng cái lý này tại các nước Trung Đông, Bắc Phi, và nhiều khu vực khác trên thế giới." - ông phát biểu.

Ông Patrushev cũng cho biết, đối với nước phản đối chính sách này như Nga, phía Mỹ lại đơn phương áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế.

Một ví dụ điển hình, theo ông, có thể thấy từ chiến dịch chống lại Nga do Mỹ khởi xướng, qua cái cớ là tình hình bất ổn tại Ukraine.

Theo đó, sau khi Nga chính thức sáp nhập Crimea vào giữa tháng 3/2014, Washington đã cho phong tỏa tài sản của nhiều quan chức và công ty Nga tại Mỹ, đồng thời ra lệnh cấm cấp thị thực cho những cá nhân và tổ chức này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kí sắc lệnh sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Ảnh: AFP
Tổng thống Nga Vladimir Putin kí sắc lệnh sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga. Ảnh: AFP

Theo ông Patrushev, mặc cho khẳng định từ phía Moscow rằng những gì xảy ra tại Crimea tuân thủ hoàn toàn luật pháp quốc tế và không có nhiều điểm khác biệt so với việc Kosovo tách khỏi Serbia năm 2008, những lệnh trừng phạt từ phương Tây vẫn tiếp diễn.

Cùng với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt mới vào giữa và cuối năm 2014, sau cáo buộc phía Nga can thiệp vào bạo động tại miền đông Ukraine.

Để đáp trả, Moscow cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu có hiệu lực một năm đối với một số loại thực phẩm từ Australia, Canada, EU, Mỹ và Na-uy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại