Putin sẽ phác họa “trật tự thế giới mới" tại New York thế nào?

Quang Huy |

Hãng thông tấn EADaily cho hay, bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York sắp tới sẽ mang tính hệ thống.

Đó là ý kiến của chuyên gia Hội đồng về các vấn đề quốc tế của Nga, phó giáo sư lý thuyết chính trị Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, ông Kirill Koktysh.

Căn cứ từ bài phát biểu cách đây không lâu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong đó đề cập tới hồi kết kỷ nguyên thống trị của Phương Tây, chuyên gia Koktysh dự báo rằng Putin “sẽ đưa ra tuyên bố theo hướng này”.

“Nhiều khả năng, đó sẽ là bài phát biểu làm nổi bật thêm quan điểm của Moscow về trật tự mới của thế giới trong bối cảnh quốc tế đang trải qua cuộc khủng hoảng mang tính toàn cầu” - ông Koktysh chia sẻ với phóng viên EADaily.

Giám đốc Viện Phân tích chính trị quốc tế (IIPE) Evgeny Minchenko cho rằng không nên mong đợi điều bất ngờ từ bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin.

“Tổng thống Nga sẽ nhắc lại đúng những lập luận mà đã từng đưa ra trong suốt thời gian vừa qua”, ông Minchenko đánh giá.

Ví dụ, ông Putin sẽ buộc tội Phương Tây trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhấn mạnh các thoả thuận Minsk phải được tuân thủ đầy đủ và tuyên bố thế giới không thể tồn tại theo mô hình đơn cực…

Theo chuyên gia Koktysh, Mỹ sẽ khó có thể thích thú với bài phát biểu này.

“Putin sẽ đưa ra những vấn đề mà Mỹ không hề thích thú chút nào và Mỹ đã đối mặt trong cuộc chiến tranh thông tin”, học giả này nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Koktysh nhấn mạnh, không nên loại trừ khả năng sẽ có cuộc đàm phán diễn ra giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Barak Barak Obama.

“Không nên loại trừ các cuộc gặp bên lề, chúng có thể mang tính tích cực và phụ thuộc vào việc Mỹ phản ứng thế nào với bối cảnh Nga-Mỹ 'ràng buộc' lẫn nhau như hiện nay trong các vấn đề liên quan tới Ukraine, Syria và nhiều phương diện khác.

Dù mối quan hệ hợp tác có lạnh nhạt nhưng vẫn cần phải có sự phối hợp. Sự bất hợp tác có thể phải trả giá đắt bởi vì không bên liên quan nào có thể áp đặt toàn bộ điều kiện của mình trong vấn đề Ukraine”, ông Koktysh cho biết thêm.

Evgeny Minchenko nhấn mạnh rằng Nga sẽ không quan tâm tới phản ứng của Mỹ đối với bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng LHQ.

“Mỹ không phải là mục tiêu của bài phát biểu này, mục tiêu là những nước khác”, ông cho biết.

Vladimir Putin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Nga tham dự Đại hội lần thứ 70 của LHQ. Bài phát biểu của ông dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/9/2015. Sau đó sẽ là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Tổng thống Putin trước đó đã từng có bài phát biểu tại các phiên họp của LHQ vào năm 2000, 2003 và 2005. Trong những năm gần đây, đoàn đại biểu của Nga đều do Ngoại trưởng Lavrov dẫn đầu .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại