Putin: "Mọi thế lực đe dọa Nga phải lập tức bị tiêu diệt"

Đức Huy |

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ phiên họp thường niên của bộ Quốc phòng Nga hôm nay (11/12), theo tin từ Sputnik

Theo ông Putin, những hoạt động quân sự của Nga hiện nay tại Syria không được chi phối bởi các lợi ích địa chính trị hay mong muốn "khoe vũ khí" như những gì báo chí phương Tây đăng tải.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, lý do quân đội nước này tác chiến tại Syria là vì Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là một mối đe dọa trực tiếp tới an ninh Liên bang Nga.

Ông Putin cũng cảnh báo, những kẻ tìm cách tổ chức thực hiện các hành vi gây hấn với quân đội Nga tại Syria, mọi thế lực đe dọa quân đội Nga, sẽ bị tiêu diệt.

Hãng tin AP đăng tải phát biểu của ông Putin trên Twitter.
Hãng tin AP đăng tải phát biểu của ông Putin trên Twitter.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng nhấn mạnh, các đợt không kích của Nga đã phát hiện ra nhiều hang ổ của khủng bố tại Syria cũng như trong khu vực.

Tổng thống Nga cũng đề nghị quân đội nước này hợp tác trao đổi thông tin với liên quân Mỹ trong các đợt không kích của mình.

"Việc chúng ta phối hợp sử dụng lực lượng Không quân và Hải quân, cũng như áp dụng hệ thống vũ khí đánh chính xác mục tiêu tối tân nhất đã gây tổn thất nặng nề cho cơ sở hạ tầng của khủng bố, và thay đổi cục diện tại Syria" - ông Putin nhấn mạnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại