Phòng Ebola, tướng Mỹ cùng nhiều binh sĩ bị cách ly ở Ý

Một bé trai 5 tuổi vừa trở về Mỹ từ Tây Phi đã được chuyển đến bệnh viện Bellevue (New York) hôm 26-10 với những biểu hiện nhiễm Ebola.

Bé trai nói trên đã nôn ói và sốt cao hơn 39 độ tại nhà riêng và được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện. Một người hàng xóm cho biết: “Cậu bé trông khá yếu”. Nguồn tin nói rằng cậu bé cùng gia đình trở về nhà từ Guinea hôm 25-10 và 5 thành viên còn lại trong gia đình đang được cách ly để theo dõi tại nhà riêng.

Trong khi đó, 11 binh sĩ Mỹ từ Liberia đang được cách ly tại thành phố Vicenza, Ý do lo ngại về virus Ebola . Trong số các binh lính đang được theo dõi gồm có Thiếu tướng Darryl Williams, chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Phi đã kết thúc nhiệm vụ vào cuối tuần qua. Nếu chính sách này vẫn còn hiệu lực tại Ý thì hàng trăm binh sĩ Mỹ trở về từ Liberia sẽ tiếp tục bị cách ly để theo dõi trong vòng 21 ngày.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho rằng hoạt động này nhằm “tăng cường giám sát”. Các binh lính Mỹ sẽ bị giới hạn trong một tòa nhà và không thể gặp người thân. Quyết định trên được ban hành bởi quân đội Mỹ và việc áp dụng chỉ đối với những binh sĩ trở về từ Liberia. Bộ Trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sẽ quyết định liệu có nên thực hiện cách ly thành viên của tất cả các lực lượng trở về từ Liberia hay không. Tòa nhà mà các binh sĩ bị cách lý được sử dụng như một trụ sở chỉ huy có đủ thiết bị thông tin liên lạc an toàn và phòng tập thể dục để các binh sĩ có thể yên tâm làm việc.

Đặt tên con là Obama để cảm ơn Mỹ không kích diệt IS Đặt tên con là Obama để cảm ơn Mỹ không kích diệt IS

Một phụ nữ mang bầu người Kurd tại Syria trốn khỏi thị trấn Kobane, đặt chân an toàn tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Cô đã đặt tên con là Obama để cảm ơn vị Tổng thống Mỹ vì các cuộc không kích nhằm vào IS.

Trong khi đó, Kaci Hickox - nữ y tá bị cách ly ở New Jersey sau khi chữa trị cho các bệnh nhân Ebola ở Tây Phi trở về, đã được xuất viện hôm 27-10. Hickox đã rất giận dữ sau khi bị cách ly ngoài ý muốn trong chiếc lều tại trung tâm y tế New Jersey ngay sau khi đáp máy bay về nhà hồi cuối tuần trước.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã có hơn 10.000 người nhiễm Ebolo kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 3 và gần 1/2 trong số đó đã qua đời, chủ yếu tại Guinea, Sierra Leone và Liberia. Một bệnh viện 25 giường tại thủ đô Monrovia, Liberia sẽ hoạt động vào tuần đầu tiên của tháng 11 này. Các y bác sĩ Mỹ sẽ chăm sóc cho những nhân viên y tế bị nhiễm Ebola tại đây. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 600 nhân viên y tế Mỹ đang ở Liberia và Washington cũng sẽ thiết lập các phòng thí nghiệm kiểm tra dịch Ebola.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại