*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một thanh niên 27 tuổi ở Indonesia phát hiện các triệu chứng giống đậu mùa khỉ sau khi trở về từ nước ngoài nên đã lập tức đi khám và được xác định là ca đậu mùa khỉ đầu tiên của nước này.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số vụ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm do mầm bệnh "vi phạm rào cản về loài" lây sang con người đã tăng 63% trong thập kỷ vừa qua, theo thống kê từ khu vực châu Phi.
Guinea đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola đầu tiên từ năm 2016. Ít nhất 3 người được xác nhận đã tử vong sau khi mắc Ebola.
Khám phá này có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm ra cách thức lây truyền của virus, nguồn gốc và cách thức chống lại chúng.
Chuyên gia dịch tễ học và giáo sư người Nhật Bản tại Đại học Kobe, Iwata Kantaro, người đã đến thăm tàu du lịch Diamond Princess, mô tả tình huống ở đó là “kinh hoàng” ngay cả so với những gì xảy ra ở châu Phi trong vụ dịch Ebola.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 12/2 tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp dịch Ebola tại Congo, mặc dù các trường hợp nhiễm bệnh giảm mạnh là "cực kỳ tích cực".
Trước khi đưa ra tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Y tế Toàn cầu (PHEIC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) luôn phải tranh luận và đối thoại rất nhiều.
Ebola bây giờ đã không còn là một căn bệnh vô phương cứu chữa, các nhà khoa học tuyên bố sau khi hai trong số bốn loại thuốc được thử nghiệm ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã phát huy tác dụng, làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trong đợt bùng phát dịch lớn ở nước này hồi năm ngoái.
Điều đáng báo động là hơn một nửa số ca tử vong do Ebola tuần trước xảy ra bên ngoài các trung tâm điều trị, nghĩa là nhiều khả năng virus nguy hiểm này đang tiếp tục lây lan sang những người khác.
Cử tri ở các địa phương của Cộng hòa dân chủ Congo phải hoãn tiến hành tổng tuyển cử tháng 12 vừa qua do tình trạng bạo lực và dịch bệnh Ebola đã đi bỏ phiếu trong ngày 31/3.
Đây là đợt dịch bệnh Ebola gây nhiều người tử vong thứ 2 trong lịch sử, sau đợt bùng phát kỷ lục khiến hàng nghìn người chết tại Tây Phi vài năm trước...
Để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh do vi rút Ebola, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các đơn vị trong ngành yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phát hiện sớm và phòng lây nhiễm bệnh do vi rút Ebola.