Phó Thủ tướng Nga đến Bắc Cực, Na Uy nóng mặt

Xuân Mai |

Na Uy hôm 19-4 cho biết đang tìm kiếm lời giải thích từ Nga về việc Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đến thăm quần đảo Svalbard ở Bắc Cực thuộc chủ quyền của Oslo bất chấp ông này bị đưa vào "danh sách đen" do khủng hoảng Ukraine.

Ông Dmitry Rogozin là một trong số các quan chức Nga bị Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trừng phạt sau khi Moscow sáp nhập Crimea hồi năm ngoái.

Na Uy cũng thực thi các biện pháp trừng phạt trên dù không phải là thành viên EU.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết: “Chúng tôi vào đầu năm nay đã nói rõ với Đại sứ quán Nga ở Oslo rằng những người có tên trong danh sách danh sách bị trừng phạt không được chào đón ở quần đảo Svalbard.

Chính vì vậy, thật đáng tiếc khi ông Rogozin lại xuất hiện ở nơi này”.

Người này nói thêm Na Uy cũng sẽ cân nhắc thắt chặt các thủ tục tới quần đảo này.

Trong khi đó, đại diện của ông Rogozin từ chối bình luận về vấn đề này.

Trước đó một ngày, ông Rogozin, người cũng bị cấm đến Mỹ, đã đăng tải bức ảnh trên mạng xã hội Twitter cho thấy ông đứng trước một biển hiệu chỉ dẫn đến sân bay Svalbard tại trung tâm hành chính Longyearbyen.

Phó Thủ tướng Rogozin cũng đã đến thăm làng Barentsburg, một thị trấn mỏ Nga còn sót lại từ thời Xô Viết, trước khi đến Bắc cực.

Phó Thủ tướng Rogozin sau đó đến Bắc cực. Ảnh: Twitter
Phó Thủ tướng Rogozin sau đó đến Bắc cực. Ảnh: Twitter

Theo một hiệp ước chung, Na Uy được trao chủ quyền đối với quần đảo Svalbard nhưng các bên kí kết, trong đó có Nga, bình đẳng với nhau trong vấn đề cư trú và thực hiện các hoạt động thương mại.

Cũng trong ngày 19-4, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết đang đám phán với Nga nhằm tìm ra giải pháp cho những bất đồng liên quan đến thỏa thuận bán 2 tàu chiến Mistral trị giá 1,5 tỉ USD cho Moscow.

Trước đó, hợp đồng mua bán này đã bị trì hoãn vô thời hạn do Nga bị cáo buộc có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại