Phim tài liệu của Quân đội Trung Quốc coi Mỹ là kẻ thù

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Theo những nhà làm phim quân đội Trung Quốc, lời kêu gọi hợp tác của cựu Tổng thống Mỹ Clinton được xem như một phần của âm mưu áp đặt giá trị Mỹ lên nước này.

Ngày 31/10, một bộ phim tài liệu dài 92 phút do các tướng lĩnh hàng đầu của Quân đội Trung Quốc (PLA) sản xuất đã được lan truyền rộng rãi trên Internet.

Với tựa đề “Cuộc chiến thầm lặng”, bộ phim được cho là thực hiện hồi tháng 6/2013 đã đưa ra những lời cảnh báo “đầy u ám” về âm mưu tấn công hệ tư tưởng, văn hóa, chính trị của Trung Quốc bằng các phương tiện bất chính như “xâm nhập về kinh tế”.

Các nhà sản xuất chính của bộ phim là hai tướng lãnh cao cấp của Quân đội Trung Quốc: Wang Xibin, Hiệu trưởng và Liu Yazhou, chính ủy Đại học Quốc phòng PLA.

“Xung đột và đấu tranh với hệ thống bá quyền của Mỹ là không thể tránh khỏi trên con đường chấn hưng quốc gia của Trung Quốc”, bộ phim đã mở đầu bằng một tuyên bố như vậy.

Những quan điểm “hiếu chiến” trong bộ phim tài liệu này không phải điều gì mới nhưng việc nó được công bố công khai như vậy là tín hiệu khá bất thường.

 

Giới phân tích cho rằng, có thể phe “diều hâu” trong PLA đang gây áp lực đòi lãnh đạo Trung Quốc phải thực thi chính sách cứng rắn hơn hoặc gửi một tín hiệu cảnh báo tới những thành phần có tư tưởng chống đối Trung Quốc.

Thế nhưng Shi Cangshan, nhà phân tích độc lập về các vấn đề đảng phái ở Washington nhận xét: “Tôi không cho rằng những quan điểm đó đại diện cho ban lãnh đạo trung ương Trung Quốc mà nó phản ánh tư tưởng của những tướng diều hâu trong quân đội nước này”.

Còn cộng đồng mạng Trung Quốc coi đó là “bộ phim tài liệu rác rưởi”. Một cư dân mạng có nickname Chiqingxiangqu Zuonongfu cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết bộ phim do Đại học quốc phòng Trung Quốc sản xuất. Họ không làm nghiên cứu về các vấn đề quân sự mà về chính trị. Không hiểu mục đích của họ là gì?”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại