Phe đối lập Syria "loạn thế trận", IS hưởng lợi lớn

Hải Võ |

Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hưởng lợi nhờ các nhóm đối lập được Mỹ và đồng minh ủng hộ chống chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang quay sang chống lại nhau.

Theo Sputnik News (Nga), Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, đã "đổ" một lượng vũ khí khổng lồ cho các nhóm đối lập khác nhau ở Syria, với hy vọng họ lật đổ ông Assad và chống IS.

Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho thấy các vũ khí này lại được phiến quân sử dụng vào mục đích... chống lại nhau.

Các cuộc đối đầu "nội bộ" này đang diễn ra chủ yếu tại khu vực thị trấn Azaz, gần thành phố Aleppo, dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Một chiến binh phiến quân nói với Reuters: "Mặt trận Cận đông (Levant Front) và các nhóm khác [gọi chung là lực lượng Quân đội tự do Syria (FSA)] đang tranh giành quyền kiểm soát khu vực Azaz.

Điều này dẫn tới xung đột giữa bọn họ với Jaysh al-Thuwwar và Đơn vị Bảo vệ Người dân (YPG)."

FSA là lực lượng có mối liên hệ thân cận với Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi YPG và Jaysh al-Thuwwar cùng là thành viên của một liên minh mới được Washington ủng hộ có tên Lực lượng dân chủ Syria (SDF).

"Các nhóm thân Thổ Nhĩ Kỳ đang chống lại các nhóm thân Mỹ. Điều này thật lạ lùng," Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman nói với Reuters.


Thành phố Aleppo của Syria tan hoang vì cuộc xung đột giữa nhiều lực lượng. Ảnh: Reuters

Thành phố Aleppo của Syria tan hoang vì cuộc xung đột giữa nhiều lực lượng. Ảnh: Reuters

Sputnik chỉ ra, việc phe đối lập đấu tranh nội bộ ở Syria là một vấn đề đối với cả Washington lẫn Ankara, khiến tình hình giống như 2 đồng minh này đang đối đầu với nhau và đưa tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là cuộc chiến chống IS.

Theo đó, khu vực xung quanh Azaz cũng đã nằm trong tầm ngắm của khủng bố, và bằng cách kích động cuộc xung đột giữa các nhóm đối lập, IS có khả năng dễ dàng giành quyền kiểm soát khu vực này.

"IS có vẻ sẽ là kẻ chiến thắng trong tất cả các cuộc xung đột này khi chúng di chuyển lực lượng tới cùng khu vực và dường như có kế hoạch 'ăn theo' bất kỳ phe nào thắng lợi trong cuộc tranh giành," chuyên gia phân tích Jason Ditz viết trên trang Antiwar.

Theo Sputnik, trong suốt cuộc nội chiến Syria, Nga đã nhấn mạnh rằng hỗ trợ chính phủ hợp pháp của ông al-Assad là biện pháp hiệu quả duy nhất có thể ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố.

Trong khi Washington kiên quyết không nhượng bộ quan điểm "sự ra đi của Assad là điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột", Moscow cho rằng tương lai của Syria nên do người dân nước này tự quyết định.

Một số lãnh đạo phương Tây gần đây đã bắt đầu nghiêng theo khả năng hợp tác tích cực với Nga để giải quyết khủng hoảng Syria.

"Chúng ta không thể 'kén cá chọn canh' đối với việc lựa chọn đồng minh được," Thị trưởng London Boris Johnson viết trên tờ Telegraph về vấn đề chống khủng bố cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại