Pháp bắt nữ cảnh sát dính líu vụ khủng bố siêu thị

Nguyệt Phương |

Ngày 9-3, nhà chức trách Pháp bắt giữ bốn người - bao gồm một nữ cảnh sát mới cải đạo Hồi - bị tính nghi có dính líu tới tên khủng bố Amedy Coulibaly, kẻ tấn công siêu thị ở Paris hồi tháng 1.

Theo AFP, chính quyền Pháp cho biết cả bốn nghi can này đều là bạn của Coulibaly.

Một trong số đó là một nữ cảnh sát làm việc tại Rosny-sous-Bois ngay bên ngoài thủ đô Paris. Nữ cảnh sát này mới cải sang đạo Hồi hai năm trước đây.

Nữ cảnh sát này bị đình chỉ nhiệm vụ từ đầu tháng 2. Cô ta bị bắt cùng bạn trai là người có quan hệ rất thân cận với Coulibaly.

Nghi can này trước đó bị truy nã vì tội buôn ma túy. Điều tra cho thấy hắn đã gặp Coulibaly ngay trước khi tên khủng bố này tấn công siêu thị Do Thái.

Tạp chí Le Canard Enchaine đưa tin gã đàn ông này thậm chí còn có thể ra vào đồn cảnh sát ở Rosny, nơi bạn gái hắn làm việc.

Hiện chưa có thông tin gì về hai nghi can còn lại. Trước đó, hồi tháng 1 cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ bốn kẻ bị tình nghi cung cấp vũ khí và xe hơi cho Coulibaly.

Bạn gái của Coulibaly là Hayat Boumeddiene đã bỏ trốn sang Syria. Ngày 7-1, Coulibaly bắn chết một nữ cảnh sát ở Paris.

Ngày 9-1, hắn xông vào siêu thị Do Thái Hypercacher ở cửa ô Port de Vincennes tại Paris, sát hại bốn con tin Do Thái trước khi bị cảnh sát bắn chết.

Nhà chức trách Pháp trước đó cũng truy tố hai nghi can bị cáo buộc có quan hệ với anh em khủng bố Kouachi, những kẻ tấn công tạp chí Charlie Hebdo.

Fritz-Joly Joachin bị bắt ở Bulgaria còn Cheikhou Diakhaby bị tóm tại Thổ Nhĩ Kỳ và bị dẫn độ về Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại