Thổ Nhĩ Kỳ cấm Facebook lăng mạ nhà tiên tri sau vụ Charlie Hebdo

Minh Thi |

Facebook Thổ Nhĩ Kỳ đang bị tòa án kiểm duyệt gắt gao những trang “nhạo báng nhà tiên tri Muhammad” và có nguy cơ bị chặn hoàn toàn ở nước này, ABC News đưa tin.

ABC News dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn nhà nước Anadolu cho biết tòa án tại Thủ đô Ankara đã đưa ra quyết định này đêm 25/01.

Trước đó, lệnh cấm các trang web tại Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad được tòa án tại tỉnh Diyarbakir, miền đông nam nước này, ban hành sau khi một luật sư gửi đơn kiến nghị cho rằng những trang mạng là "mối nguy hiểm cho trật tự công cộng”.

“Những hình ảnh, tranh biếm họa, báo cáo, bài viết, và ấn phẩm nhằm làm bẽ mặt nhà tiên tri và các giá trị tôn giáo được xem như một sự xúc phạm đến những người tin vào tôn giáo đó", hãng Anadolu dẫn phán quyết của tòa án.

Hiện Facebook Thổ Nhĩ Kỳ chưa có phản ứng gì đối với lệnh cấm nói trên.

Tuy nhiên, một số thông tin cho biết Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã thẳng thắn phản đối các cơ quan kiểm duyệt xung quanh việc này trong tháng 01/2015.

Sau vụ tấn công vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris cách đây ba tuần, CEO Mark Zuckerberg đã tái khẳng định lời cam kết “Facebook luôn ở những nơi mà người dùng trên toàn thế giới có thể chia sẻ quan điểm và ý kiến của mình”.

Trong một chia sẻ đăng tải ngày 09/01, ngay sau vụ nổ súng khiến cho 12 người thiệt mạng ở Thủ đô Paris hôm 07/01, ông viết: "Chúng tôi tuân thủ theo luật pháp của mỗi quốc gia, nhưng chúng tôi không bao giờ để một quốc gia hay một nhóm người ra lệnh cho mọi người trên khắp thế giới có thể chia sẻ cái gì”.

Tại sự kiện diễn ra ở một thị trấn của Colombia hôm 14/01, tập trung vào lý do xây dựng mạng xã hội, CEO Mark Zuckerberg đã giải thích một cách rõ ràng về việc tại sao Facebook lại tiếp tục hoạt động ở những nước đưa ra các hạn chế về phát ngôn.

“Điều này sẽ trở thành trọng tâm nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp mọi người kết nối và cho phép mọi bày tỏ (ý kiến).

Tôi thực sự tin tưởng sâu sắc rằng chúng tôi đang cố gắng phục vụ thế giới một cách tốt nhất bằng cách tiếp tục đẩy mạnh quyền biểu đạt ý kiến càng nhiều càng tốt”, CEO Mark Zuckerberg tuyên bố.

Theo ông, quyết định hạn chế tự do ngôn luận mà một chính phủ đưa ra “không nên xen vào cách thức mà người dân nước đó có thể kết nối với bạn bè và gia đình”.

CEO Mark Zuckerberg cũng nói thêm rằng Facebook “khước từ việc bị chính quyền các nước yêu cầu lọc một thông tin nào đó”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại